Thursday, April 25, 2024

Hoa hậu Iraq phải lưu vong vì chụp hình chung với hoa hậu Israel

BAGHDAD, Iraq (NV) – Nỗ lực ngoại giao bằng hình ảnh “selfie” đôi khi có ảnh hưởng vô cùng nguy hại.

Hoa hậu Iraq, cô Sarah Idan, và gia đình phải bỏ trốn khỏi nước sau khi bị dọa giết vì tấm hình cô đăng lên mạng tháng qua.

Vì sao tấm hình lại gây hậu quả trầm trọng như thế?

Đó là bởi vì cô Idan chụp chung với hoa hậu Israel, cô Adar Gandelsman, ở cuộc thi hoa hậu thế giới Miss Universe International Beauty Pageant, theo bài báo của tờ Times of Israel.

Cô Idan bị chỉ trích nặng nề vì đưa tấm hình lên Instagram, kèm theo lời chú thích: “Hòa Bình và Yêu Thương từ Hoa Hậu Iraq và Israel.”

Ngoài ra, cô cũng mặc bikini khi tham dự cuộc thi.

Hoa hậu Adar Gandelsman cho đài truyền hình Israeli TV hay rằng hai sự việc trên khiến cô Idan gặp nhiều khó khăn ở Iraq.

Cô Idan post trên Instagram rằng cô xin lỗi những người cho rằng bức hình “có hại cho cuộc tranh đấu của người Palestine,” nói thêm rằng đây không có ý nghĩa chính trị mà chỉ là để bày tỏ hy vọng và ước muốn hòa bình giữa hai quốc gia.

Iraq không có quan hệ ngoại giao với Israel và hai nước coi nhau là kẻ thù, theo Fox News.

Cô Gandelsman nói rằng dù bị tấn công, người bạn Iraq của cô không hối tiếc việc đưa tấm hình lên mạng xã hội.

“Cô ấy làm điều đó để mọi người có thể hiểu rằng sống chung hòa bình là điều có thể xảy ra,” theo cô Gandelsman. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT