Iran tái phong toả Hormuz vì Israel tấn công Lebanon, Chủ Nhật thương thuyết trở lại

TEHRAN, Iran (NV) – Phẫn nộ trước các cuộc tấn công liên tục của Israel tại miền Nam Lebanon, Iran tuyên bố tái phong tỏa eo biển Hormuz vào sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu, đồng thời thông báo rằng dù các nhà đàm phán của họ tới Thụy Sĩ để đối thoại, tuy nhiên không có nhiều triển vọng tiến triển tại đó, theo AP News.

Tuy nhiên, phía trung gian Pakistan vừa cho biết các bên đồng ý dàn xếp nói chuyện, ở mức độ kỹ thuật, trở lại vào ngày Chủ Nhật và Qatar cũng có mặt.

Ông Esmail Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, trong một cuộc họp báo hồi Tháng Mười, 2024. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Về phía Mỹ, Phó Tổng Thống JD Vance trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News hôm Thứ Bảy cho biết ông kỳ vọng sớm lên đường tới Thụy Sĩ để tiến hành các cuộc đàm phán với Iran. Ngay sau đó, tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz của Iran xuất hiện giữa lúc Phó Tổng Thống Vance khẳng định hoàn toàn tin tưởng lệnh ngừng bắn đồng thuận trong thỏa ước 14 điểm của Washington với Tehran tiếp tục giữ vững, và ông chưa thấy bất kỳ minh chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đóng cửa.

Iran cáo buộc Mỹ bất tín 

Đầu tiên, bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển, viện dẫn các cuộc tấn công của Israel cùng sự “bất tín” từ phía Mỹ và “hành vi vi phạm rõ ràng các cam kết” khi không thể chấm dứt chiến tranh. 

Ông Esmail Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, phát đi tín hiệu cho thấy ít có tiến triển cho đến khi Tehran nhận thấy Mỹ thi hành đúng thỏa thuận. “Chuyến đi Thuỵ Sĩ này mang mục đích yêu cầu phía bên kia hoàn thành các nghĩa vụ của mình,” ông Baghaei nói, đồng thời cho biết thêm các cuộc thương lượng hướng tới một thỏa thuận cuối cùng chỉ bắt đầu một khi các cam kết cốt lõi, bao gồm việc chấm dứt chiến sự tại Lebanon, thực hiện nghiêm chỉnh.

“Nếu bất kỳ phần nào của những hiểu biết chung này, bất kỳ phần nào của các cam kết này không triển khai, toàn bộ bản ghi nhớ thỏa thuận gặp nguy hiểm,” ông Baghaei tuyên bố. 

Trước ngày Thứ Bảy, tàu bè bắt đầu di chuyển qua eo biển sau khi thỏa thuận lâm thời Mỹ – Iran ký kết hồi đầu tuần.

Các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon làm ít nhất 16 người chết

Các đợt oanh tạc của Israel xuống miền Nam Lebanon hôm Thứ Bảy tước đi sinh mạng của ít nhất 16 người, bao gồm hai trẻ em, vài giờ sau khi xuất hiện các báo cáo về một thỏa thuận ngừng bắn. 

Các bên trung gian tìm mọi cách ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, sau một đợt đấu súng dữ dội vào Thứ Sáu làm thiệt mạng ít nhất 47 người tại Lebanon cùng bốn binh sĩ Israel.

Một giới chức quân sự Israel cho biết Hezbollah nã hơn 50 quả đạn pháo vào các lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon suốt đêm, thúc đẩy quân đội bắt đầu nhắm mục tiêu vào nhóm vũ trang tại đây. Quân đội Israel khẳng định thực hiện tấn công hàng chục mục tiêu và tay súng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, bao gồm các vị trí bệ phóng tên lửa và các trung tâm chỉ huy của Hezbollah.

Vào Thứ Sáu, Đại Sứ Yechiel Leiter của Israel tại Washington chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Israel “vẫn cam kết mạnh mẽ đối với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” nếu Hezbollah tôn trọng thỏa thuận và chấm dứt các hành động thù địch. 

Hôm Thứ Bảy, Hezbollah tuyên bố họ tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng cáo buộc Israel vi phạm nhiều lần vào tối Thứ Sáu. Tuyên bố đưa ra từ cánh quân sự của nhóm khẳng định họ chấp hành lệnh ngừng bắn nhưng cũng sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công của binh sĩ Israel. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT