Iran tấn công căn cứ Mỹ bất chấp Trump cảnh cáo

TEHRAN, Iran (NV) – Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait hôm Thứ Năm, 3 Tháng Chín, bất chấp Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo sẽ tiếp tục không kích Iran, giữa lúc giao tranh bùng lên lại trong cuộc chiến kéo dài hơn sáu tháng qua, theo AFP.

Đợt giao tranh mới nhất này bắt đầu khi Mỹ tấn công Iran hôm Chủ Nhật, trong bối cảnh Iran vẫn chặn eo biển Hormuz chiến lược và Mỹ đáp trả bằng cách tiếp tục phong tỏa cảng Iran.

Hình chụp tòa nhà dân cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng drone của Iran, theo giới chức Kuwait, ở Kuwait City hôm Thứ Năm, 3 Tháng Chín. (Hình: AFP via Getty Images) /

Tổng Thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “bất cứ lúc nào chúng tôi muốn” sau khi Mỹ không kích một loạt khu vực khắp Iran làm ít nhất 19 người thiệt mạng từ Thứ Ba tới Thư Tư.

Một lần nữa, Iran trả thù bằng cách tấn công căn cứ và lực lượng Mỹ khắp Trung Đông tuần này, bao gồm ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Jordan và Iraq.

Hôm Thứ Tư, ông Mohsen Rezaei, giới chức an ninh hàng đầu Iran, cảnh cáo Mỹ nước ông đã chọn “chiến lược mới” trong cuộc chiến, chiến lược “sẽ đập tan căn cứ của các người.”

Iran tấn công mục tiêu quân sự Mỹ khắp Trung Đông sau khi Mỹ không kích trúng căn nhà đang làm đám cưới ở Kuhestak, miền Nam Iran, khiến nước này phẫn nộ.

Mảnh vỡ hỏa tiễn trong vụ tấn công đó làm bốn người chết, gồm một đứa bé, và hơn 50 người bị thương, theo hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran.

Quân đội Mỹ không trực tiếp nhắc tới vụ tấn công đó.

Ông Tim Hawkins, phát ngôn viên bộ tư lệnh US Central Command của Mỹ (CENTCOM), tuyên bố “quân đội Mỹ không bao giờ nhắm vào dân thường, không như IRGC,” ý nói Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, lực lượng bán quân sự nhiều thế lực của Iran.

Hôm Thứ Năm, quân đội Kuwait loan báo đang đánh chặn vụ tấn công bằng hỏa tiễn và drone (máy bay điều khiển từ xa) của Iran, còn quân đội Iran cho hay đã đánh trúng “Căn Cứ Không Quân Ahmad al-Jaber ở Kuwait bằng hỏa tiễn và drone.”

Quân đội Iran cũng cho biết đã đánh trúng Căn Cứ Không Quân Al Minhad ở UAE, nhưng quốc gia này không xác nhận vụ tấn công nào như vậy.

Ngoài chiến dịch quân sự ra, Mỹ đang gây áp lực kinh tế lên Iran bằng một loạt lệnh trừng phạt mới.

Hôm Thứ Tư, ông Chris Wright, bộ trưởng Năng Lượng Mỹ, cho hay Mỹ đang tính mở rộng lệnh trừng phạt nhắm vào những quốc gia làm ăn với Iran để gây “áp lực tối đa tuyệt đối.”

Cũng hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump đề nghị đổi tên Hormuz thành “eo biển Trump,” nhưng sau đó, ông tỏ ý ông không nghiêm túc về việc này. (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT