LONDON, Anh (Reuters) – Hiện có hơn một nửa số người qua đời trên thế giới không có hồ sơ ghi lại lý do vì sao, khiến việc theo dõi sức khỏe dân chúng toàn cầu và đưa ra các chính sách y tế vô cùng khó khăn, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).
Tuy nhiên, sự cải thiện về thu thập dữ kiện cũng giúp có được tin tức về hơn 27 triệu trong số khoảng 56 triệu cái chết trên thế giới trong năm 2015, so với chỉ khoảng 1/3 con số này vào năm 2005, bản báo cáo của WHO cho hay.
Tổ chức WHO nói rằng một số quốc gia, gồm cả Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiều tiến bộ trong việc thu thập dữ kiện. Ở Iran, cơ quan WHO cho biết 90% các trường hợp qua đời tại quốc gia này được ghi lại rõ ràng, so với 5% trong năm 1999.
Tuy có sự tiến triển trong những năm gần đây, hiện còn nhiều quốc gia không thường xuyên ghi nhận các dữ kiện đầy đủ và hữu ích, theo lời Marie-Paule Kieny, phụ tá tổng giám đốc cơ quan WHO.
“Nếu các quốc gia này không biết nguyên do khiến người dân đau ốm và chết, thì sẽ rất khó mà nhận ra và có biện pháp đối phó,” theo Kieny. (V.Giang)
Công nhân liên tiếp ngất xỉu bí ẩn ở Sài Gòn


























































