Thursday, March 28, 2024

Khủng hoảng tài chánh, Puerto Rico đóng cửa 184 trường

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Chính quyền Puerto Rico vừa ra lệnh đóng cửa 184 trường nơi đây để tiết kiệm hàng triệu đô la trước cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thúc đẩy thêm nhiều người bỏ nơi này vào sống trong lục địa Mỹ, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.

Khoảng 27,000 học sinh sẽ được thuyên chuyển sang các trường còn lại khi việc đóng cửa hoàn tất vào cuối Tháng Năm, theo phát ngôn viên cơ quan giáo dục Puerto Rico, Yolanda Rosaly.

Loan báo đóng cửa trường học là tin tức mới nhất trong tuần sau khi vùng lãnh thổ Mỹ này phải xin án lệnh tòa cho tạm thời tuyên bố phá sản để có thể tìm cách trả món nợ $73 tỉ.

Các kinh tế gia nói rằng quyết định xin phá sản của Puerto Rico sau cuộc suy thoái kinh tế kéo dài đã 10 năm là điều không làm ai ngạc nhiên, tuy nhiên không thể nào đoán biết được là tình hình nơi này sẽ diễn tiến ra sao.

Việc đóng cửa trường học đang khiến có sự lo ngại rằng điều này sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc dân chúng địa phương rời bỏ hòn đảo này.

Có gần 450,000 người rời Puerto Rico trong 10 năm qua để đến Florida và các nơi khác trong lục địa Mỹ để tránh tình trạng kinh tế ngày một tệ hại.

Mức thất nghiệp ở vùng lãnh thổ Mỹ với khoảng 3.4 triệu dân này nay vào khoảng 12%.

Puerto Rico mắc phải số nợ $73 tỉ vì các thời chính phủ vừa qua liên tục phải mượn tiền để bù đắp vào thiếu hụt ngân sách. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT