Saturday, April 20, 2024

Kim Jong Un chỉ huy các cuộc phóng hoả tiễn, chỉ trích Nam Hàn tập trận

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Tám, nói rằng Chủ Tịch Kim Jong Un đích thân chỉ huy các cuộc phóng thử nghiệm hỏa tiễn mới, điều được các quan sát viên cho rằng nhằm mục đích áp lực Mỹ trước khi có cuộc họp mới, đồng thời cũng để tạo sự chia rẽ giữa Washington và Seoul.

Bản tin của truyền thông nhà nước Bắc Hàn được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump nói rằng lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un bày tỏ ý muốn có cuộc họp nữa để tái khởi động cuộc đàm phán giải giới nguyên tử sau khi cuộc tập trận hiện nay giữa Mỹ và Nam Hàn chấm dứt, đồng thời cũng xin lỗi là đã bắn hàng loạt các hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn khiến các đồng minh của Mỹ trong khu vực phải lo ngại.

Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn trong một thông cáo khác đưa ra ngày Chủ Nhật đã mạnh mẻ đả kích Nam Hàn vì tiếp tục có cuộc tập trận với Mỹ, đồng thời cũng nói rằng các cuộc họp trong tương lai sẽ chỉ gồm giữa Bình Nhưỡng và Washington, phía Seoul không được dự.

Giới chức quân sự Nam Hàn nói phía Bắc Hàn hôm Thứ Bảy bắn hai hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ra biển. Hai hỏa tiễn này bay khoảng 400 km (chừng 248 dặm), trước khi rơi xuống vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật.

Kim Jong Un tỏ ra “rất hài lòng” về các cuộc phóng hỏa tiễn, vốn theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA là để kiểm chứng khả năng hoạt động của một loại võ khí mới.

Theo bản tin AP, các chuyên gia về Bắc Hàn nói rằng việc Tổng Thống Donald Trump bày tỏ việc không quan tâm đến các cuộc phóng hỏa tiễn đã giúp cho Bình Nhưỡng có cơ hội gia tăng cường độ thử nghiệm trước khi có thể có việc tái nhóm thương thảo thời gian tới đây.

Qua việc phóng một loạt các võ khí đe dọa trực tiếp Nam Hàn nhưng không là mối đe dọa với lục địa Mỹ hay các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương, Bắc Hàn cũng có vẻ tạo thêm áp lực lên Seoul để buộc phải yêu cầu Mỹ có thêm nhượng bộ với chế độ Bình Nhưỡng, cũng theo AP. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT