GENEVA, Thuỵ Sĩ (NV) – Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, lên án Nga đã gây ra “những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất” trên thế giới hiện nay, theo Reuters.
Trong một bài phát biểu trước Hội Đồng Nhân Quyền ở Geneva hôm Thứ Hai, 27 Tháng Hai, Tổng Thư Ký Guterres nhận định rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine “đã gây ra cái chết, sự tàn phá và dân chúng phải di tản trên diện rộng.”

Ông trích dẫn các trường hợp bạo lực tình dục, buộc dân Ukraine sang Nga biệt tăm, giam giữ tùy tiện và vi phạm quyền tù nhân chiến tranh, tất cả những trường hợp liên quan đều được văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ghi nhận.
Hồi đầu tháng này, ông Andriy Kostin, Tổng Công Tố Ukraine, thông báo chính quyền các khu vực đã ghi nhận hơn 65,000 tội ác chiến tranh của Nga kể từ khi Moscow đưa quân xâm lược Ukraine gần một năm trước.
Trước Hội Đồng Nhân Quyền, ông Volker Turk, cao ủy Liên Hiệp Quốc, cảnh báo rằng những tiến bộ về nhân quyền đang bị hạn chế và thậm chí bị đảo ngược, viện dẫn cuộc xâm lược Ukraine của Nga như một ví dụ về sự vi phạm.
Nhiều quốc gia tuyên bố tìm cách mở rộng và tăng cường quyền hạn của cơ quan điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc được thành lập trước đây không lâu nhắm đến các tội ác liên quan đến quân Nga xảy ra ở Ukraine.
Kiev kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt để truy tố giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga về cuộc xâm lược, đồng thời nhận định cơ quan này là cần thiết để bảo đảm Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động dã man gây ra với người Ukraine.
Một số quốc gia đặc biệt kêu gọi cơ quan của Liên Hiệp Quốc điều tra về các cáo buộc Nga đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga biệt tích, một hành động mà ngoại trưởng Ukraine mô tả là “tội ác diệt chủng.”
Bà Annalena Baerbock, ngoại trưởng Đức, nhận định: “Còn gì ghê tởm hơn việc đưa trẻ em ra khỏi nhà, khỏi vòng tay cha mẹ?”.
“Chúng ta sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi từng đứa trẻ được về nhà,” vị ngoại trưởng tuyên bố. (MPL) [kn]









































































