Friday, April 26, 2024

Lính tuần biên giới Bắc Hàn mang súng không đạn

TOKYO, Nhật (NV) – Các đơn vị quân đội cũng như mật vụ Bắc Hàn nay chỉ mới bắt đầu được cung cấp đạn, trong khi các lính biên phòng mang súng không đạn lúc làm nhiệm vụ canh gác, theo nguồn tin từ giới truyền thông Nhật.

Tờ Asahi Shimbun hôm Thứ Năm cho hay các đơn vị không đóng ở biên giới nay mới bắt đầu được cung cấp đạn, tiếp theo cuộc tập trận Mỹ-Nam Hàn khởi sự hôm Thứ Hai, gần bán đảo Triều Tiên.

Các lính biên phòng Bắc Hàn và các đơn vị tiền phương bị cấm mang theo đạn khi mang súng vì sợ gây ra những “tai nạn bất ngờ” ở khu vực đình chiến được phòng vệ rất kỹ càng này.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng điều này cho thấy Bắc Hàn cũng lo ngại có cuộc đối đầu không mong muốn cũng như phía Nam Hàn và Mỹ.

Đạn hiện nay chỉ được cấp phát cho các thành phần công an mật vụ Bình Nhưỡng cũng như các đơn vị ở ngoài xa lằn ranh ngưng bắn.

Hôm Thứ Ba, Bắc Hàn cảnh cáo Mỹ sau khi có xác nhận rằng hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan sẽ hoạt động trong khu vực gần quốc gia này.

Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn nói rằng Mỹ đang bố trí các đơn vị quân sự của mình quanh vùng biển Nam Hàn để chuẩn bị cho chiến tranh. (V.Giang)

Tổng thống Trump hứa hẹn giảm thuế lớn nhất lịch sử Mỹ

MỚI CẬP NHẬT