Friday, April 19, 2024

250 triệu ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc trong Tháng Mười Hai

HONG KONG, Trung Quốc (NV) — Không phải chỉ vài chục ngàn mà tới gần 250 triệu người ở Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 trong 20 ngày đầu Tháng Mười Hai, theo ước tính nội bộ từ giới chức y tế hàng đầu Trung Quốc được CNN trích dẫn hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai.

Nếu con số này là chính xác, thì tức là khoảng 18% dân số Trung Quốc bị nhiễm, và đây là đợt bùng dịch lớn nhất thế giới cho đến nay.

Dân chúng ở Bắc Kinh xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 hồi đầu Tháng Mười Hai. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Dữ liệu được cho là xuất hiện trong cuộc họp nội bộ của Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Trung Quốc (NHC) hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai.

Đến Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai, bản sao nội dung cuộc họp lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Tính xác thực của tài liệu chưa được chứng minh và NHC cũng không đưa ra bình luận.

Cả Bloom News và Financial Times đều đưa tin rằng ông Sun Yang, phó giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Trung Quốc, là người đưa ra ước tính. Ngoài ra ông cũng nhận định rằng hơn một nửa dân số Bắc Kinh và Tứ Xuyên bị nhiễm bệnh.

Ước tính này hoàn toàn trái ngược với dữ liệu công khai của NHC, trong đó chỉ ghi nhận 62,592 ca nhiễm COVID-19 trong 20 ngày đầu Tháng Mười Hai.

Hiện vẫn chưa rõ NHC đưa ra các ước tính này như thế nào, vì Trung Quốc không còn tính tổng ca nhiễm.

Hồi đầu Tháng Mười Hai, chính phủ Trung Quốc đột ngột ngừng các biện pháp thực thi “Zero COVID-19” mình từng theo đuổi trong gần ba năm qua, đóng cửa các gian xét nghiệm PCR trên toàn quốc và không thu thập dữ liệu về các trường hợp không triệu chứng.

Người dân Trung Quốc hiện đang sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh và không bị bắt buộc báo cáo nếu dương tính.

Thông tin chính thức từ Trung Quốc cho thấy chỉ có tám ca tử vong vì COVID-19 trong tháng này. Đây là một con số thấp đáng kinh ngạc, nếu so với tốc độ lây lan nhanh chóng và tỷ lệ chích mũi tăng cường khá thấp ở người lớn tuổi.

Cụ thể chỉ 42.3% những người từ 80 tuổi trở lên ở Trung Quốc được chích ngừa mũi thứ ba, theo tính toán của CNN về số liệu được NHC đưa ra hôm 14 Tháng Mười Hai.

Đối mặt với những nghi ngờ về số người tử vong, chính phủ Trung Quốc cho biết chỉ những người bị tử vong do viêm phổi và suy hô hấp sau khi nhiễm COVID-19 thì mới được tính là “tử vong vì COVID-19.” Trong khi đó biên bản cuộc họp kín hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai của NHC không đề cập đến số người tử vong. 

Ông Ben Cowling, giáo sư dịch tễ học của đại học University of Hong Kong, nhận định rằng những con số ước tính là khả thi, nhưng hiện vẫn chưa có nguồn để so sánh. Nếu ước tính này là đúng, thì đỉnh dịch Trung Quốc có thể diễn ra trong tuần tới. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT