Thursday, April 25, 2024

Máy bay Iran chở thực phẩm sang Qatar

DOHA, Qatar (NV) – Năm chiếc máy bay Iran chở đầy thực phẩm đáp xuống phi trường Doha, Qatar, hôm Chủ Nhật, trong lúc quốc gia Ả Rập này bị Saudi Arabia và các quốc gia khác trong vùng vịnh Ba Tư cắt đứt gần như mọi quan hệ và giao thương.

Theo CNN, những chiếc máy bay này chở đầy rau và dự trù cung cấp 100 tấn rau quả tươi mỗi ngày cho Qatar, theo Tasnim News, hãng thông tấn bán chính thức của nhà nước Iran cho biết.

“Cho tới nay, có năm chiếc máy bay chở rau quả đến Qatar, trong khi sẽ có thêm một chuyến nữa đáp xuống hôm nay,” ông Shahrokh Noushabadi, phát ngôn viên Iran Air, nói với AFP hôm Chủ Nhật. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chở hàng hóa khi nào còn nhu cầu.”

Saudi Arabia, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, Bahrain, và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar hôm Thứ Hai tuần trước, tố cáo nước này ủng hộ và tài trợ khủng bố ở Trung Đông và những nơi khác, một điều mà Qatar bác bỏ.

Ngoài ra, Iran đang chuẩn bị gởi một đoàn tàu chiến tới Oman, và sau đó tới vùng lãnh hải quốc tế phía Bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Aden, theo Tasnim News cho biết.

Tasnim News nói rằng hạm đội này được triển khai như là một phần của Iran trong công tác chống hải tặc quốc tế, và không đề cập gì tới sự căng thẳng giữa các quốc gia Ả Rập liên quan đến vụ bao vây Qatar.

Ngoài việc cắt đứt giao thương hàng không, hàng hải, và đất liền với Doha, Saudi Arabia, Bahrain, và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập còn ra lệnh cho công dân Qatar phải rời khỏi nước họ trong vòng 14 ngày.

Trong khi đó, hôm Chủ Nhật, Qatar nói rằng 11,000 công dân của ba nước này vẫn được phép ở lại.

“Qatar chưa có hành động gì đối với những công dân thuộc các quốc gia thân thiện và anh em mà đã cắt quan hệ ngoại giao hoặc giảm quan hệ ngoại giao với chúng tôi, liên quan đến cuộc vận động đầy thành kiến và không thân thiện đối với chúng tôi,” chính phủ Qatar cho biết qua một thông cáo báo chí.

Thông cáo tiếp: “Công dân các quốc gia này được toàn quyền ở lại Qatar theo đúng luật của đất nước này và phù hợp với các thỏa ước lao động được thiết lập giữa các quốc gia và dựa theo visa họ được cấp.” (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT