Người Hoa đụng độ cảnh sát Paris, Bắc Kinh lo ngại

PARIS, Pháp (AP) – Các cuộc bạo động ở thủ đô Paris giữa cảnh sát Pháp và cộng đồng Hoa Kiều nơi đây liên quan đến việc một người đàn ông gốc Hoa bị bắn chết tại nhà, khiến ba cảnh sát viên bị thương và 35 người bị bắt, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba.

Vấn đề này đang gây sự chú ý quốc tế, trong khi Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bày tỏ sự lo ngại với giới hữu trách Pháp về việc một người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát chìm Pháp bắn chết.

Bộ Ngoại Giao Pháp hôm Thứ Ba trả lời bằng cách cho hay an ninh của người Hoa tại Pháp là “ưu tiên”.

Rối hôm Thứ Hai có các cuộc biểu tình đầy phẫn nộ của cộng đồng người Hoa bên ngoài một trạm cảnh sát ở khu vực Đông Bắc, nơi có đủ mọi sắc dân sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ nổ súng, theo lời Agnes Thibault-Lecuiver, thuộc Văn Phòng Công Tố Paris.

Đám đông giận dữ vì có tin đồn cho hay người đàn ông bị bắn chết tại nhà ở Quận 19 của Paris, ngay trước mặt các con mình, trong khi dùng kéo cắt cá chứ không đe dọa ai.

Cảnh sát nói rằng một nhân viên của họ nổ súng để tự vệ trong cuộc lục soát sau khi người kia dùng một vật có “lưỡi nhọn” gây thương tích cho một cảnh sát viên.

Giới hữu trách cho hay có 26 người biểu tình bị bắt vì tham gia bạo động, sáu người trong số này do ném gạch đá và ba người khác vì phá hoại xe cảnh sát.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hua Chunying, nói rằng Trung Quốc đã triệu một đại diện tòa đại sứ Pháp tới để yêu cầu chính phủ Pháp “điều tra rõ ràng về vụ này, càng sớm càng tốt.”

Giáo sư Pierre Picquart, một chuyên gia về Trung Quốc tại đại học Paris VIII, nói rằng hiện có khoảng 2 triệu người Hoa sống ở Pháp. (V.Giang)

NATO chi 3 tỉ euro phòng chống chiến tranh mạng

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT