HỒNG KÔNG (AP) — Một người đàn ông bất ngờ dùng dao đâm, rạch một số người đang tham dự cuộc xuống đường đòi dân chủ ở Hồng Kông, rồi sau đó cắn đứt mảnh tai của một người khác, hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Một, giữa khi cảnh sát ào vào tấn công một số thương xá để ngăn cản không để người tranh đấu tập trung biểu tình.
Cuộc tấn công đẫm máu xảy ra bên ngoài một trong các khu thương xá này, có tên Cityplaza trên đảo Hồng Kông.
Theo tin từ giới truyền thông địa phương, kẻ tấn công nói với các nạn nhân rằng Hồng Kông là của Trung Quốc.
Đoạn video được chiếu trên truyền hình cho thấy người đàn ông này cắn đứt phần tai của nghị viên quận, ông Andrew Chiu, người tìm cách chặn hung thủ sau khi kẻ này đâm những người khác. Kẻ tấn công sau đó cũng bị đám đông đánh thương tích nặng nề, trước khi cảnh sát kịp tới nơi can thiệp.
Có năm người bị thương trong vụ này, với hai người trong tình trạng nguy kịch, hai người bị thương trầm trọng, theo tin từ giới truyền thông.

Cuộc tấn công xảy ra vào chiều Chủ Nhật, trong một ngày những người tranh đấu được kêu gọi qua mạng hãy kéo đến tụ tập tại bảy địa điểm, gồm các khu thương xá, để tiếp tục cuộc xuống đường đòi cải cách chính trị tại Hồng Kông, sau khi đã có các cuộc đụng độ với cảnh sát hôm Thứ Bảy.
Phần lớn các cuộc tập trung đã không thành công vì đông đảo cảnh sát tràn vào các vị trí được ấn định, chặn xét, hỏi giấy, bắt giữ người bị nghi ngờ biểu tình và chặn đường dẫn tới khu công viên nằm cạnh văn phòng của Đặc Khu Trưởng Hồng Kông Carrie Lam.
Bà Lam hồi cuối tuần đã đến Thượng Hải rồi sau đó sẽ tới Bắc Kinh hôm Thứ Hai. Bà dự trù sẽ thảo luận với giới chức cao cấp hôm Thứ Tư về dự án phát triển nhằm nối Hồng Kông, Macao và chín thành phố khác ở vùng Nam Trung Quốc với nhau.
Dự án này được cho biết là nhằm tạo dễ dàng cho dân Hồng Kông sống và làm việc trong các thành phố lớn ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người dân Hồng Kông lo ngại là sẽ giúp Bắc Kinh dần dần xóa hết các quyền tự do, vốn được bảo đảm cho dân chúng nơi này trong 50 năm, khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. (V.Giang)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

























































































































