Thursday, April 25, 2024

Pháp dọa rút khỏi Thế Vận Hội Mùa Đông ở Nam Hàn vì lý do an toàn

PARIS, Pháp (NV) – Pháp sẽ không gửi phái đoàn lực sĩ tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 ở Pyeongchang, Nam Hàn, nếu sự an toàn không thể được bảo đảm và tình hình liên quan đến chương trình võ khí nguyên tử của Bắc Hàn trở nên trầm trọng hơn, theo Bộ Trưởng Thể Thao Pháp Laura Flessel.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh RTL hôm Thứ Năm, Bộ Trưởng Flessel nói rằng “nếu tình hình trở nên tệ hại hơn và chúng ta không có được sự đảm bảo an toàn, thì phái đoàn Pháp sẽ không tham dự,” bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 dự trù diễn ra từ ngày 9 đến 25 Tháng Hai ở Pyeongchang, Nam Hàn, chỉ cách biên giới với Bắc Hàn khoảng 50 dặm (chừng 80 cây số).

Lời phát biểu của bộ trưởng Pháp là tiếng nói đầu tiên liên quan đến việc có sự không tham dự của một quốc gia vì lý do an ninh.

Chỉ mới đầu tuần này, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC), ông Thomas Bach, nói rằng “không hề có đe dọa gì đến an ninh của Thế Vận Hội liên quan đến tranh chấp giữa Bắc Hàn và một số quốc gia khác,” theo AFP.

Phát ngôn viên IOC, ông Gian Franco Kasper, cho AFP hay đầu tháng này là không có kế hoạch dời đi đâu nếu không thể tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 ở Nam Hàn. (V.Giang)

Uber mất giấy phép hoạt động tại London

MỚI CẬP NHẬT