Thursday, March 28, 2024

Miến Điện tiêu diệt phiến quân Rohingya, gần 400 người chết

COX’S BAZAR, Bangladesh (NV) – Gần 400 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh đẫm máu ở khu vực Tây Bắc Miến Điện trong tuần qua, theo con số do giới chức chính phủ đưa ra, cho thấy đây là tình trạng bạo động trầm trọng nhất tại khu vực sinh sống của người thiểu số Hồi Giáo Rohingya từ nhiều thập niên qua.

Khoảng 38,000 người Rohingya vượt biên giới từ Miến Điện vào Bangladesh, theo các nguồn tin Liên Hiệp Quốc, một tuần sau khi thành phần nổi dậy Rohingya tấn công các đồn cảnh sát và một trại lính ở tỉnh Rakhine, khiến gây ra các cuộc đụng độ và cuộc hành quân truy lùng của chính phủ.

“Tính tới ngày 31 Tháng Tám có khoảng 38,000 người vượt biên giới vào Bangladesh,” theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu, khi công bố các con số mới nhất.

Quân đội chính phủ Miến Điện cho hay họ đang mở cuộc hành quân lùng diệt nhắm vào “thành phần quá khích” và các lực lượng tham dự được lệnh phải bảo vệ dân chúng.

Tuy nhiên, những người bỏ chạy sang Bangladesh nói rằng quân đội đốt nhà, giết người để buộc họ phải bỏ đi.

Chính phủ Miến Điện nói đến nay có 370 phiến quân Rohingya bị giết, trong khi 13 lính chính phủ thiệt mạng. Ngoài ra còn có hai công chức và 14 thường dân chết. (V.Giang)

Bắt quả tang một cảnh sát Georgia nói chỉ giết người da đen

MỚI CẬP NHẬT