Taliban loan báo sắp đạt thỏa thuận để Mỹ rút khỏi Afghanistan

DOHA, Qatar (NV) – Lực lượng Taliban ở Afghanistan hôm Thứ Năm, 26 Tháng Bảy, nói rằng họ sắp đạt thỏa thuận để Mỹ có thể rút quân ra khỏi Afghanistan, tuy nhiên họ cũng bác bỏ đề nghị của Mỹ là “chấm dứt các hành động thù nghịch,” ít nhất là ngay vào lúc này.

Theo bản tin của Bloomberg News, phát ngôn viên Mohammad Suhail Shaheen của phái đoàn Taliban tại Doha, thủ đô Qatar, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nói rằng “hai bên tiến rất gần. Nếu phía Mỹ đưa ra một đề nghị hợp lý và thuyết phục, hiệp định hòa bình sẽ sớm đạt được.”

Lực lượng Taliban và chính phủ Mỹ dự trù sẽ sớm có lại các cuộc thương thảo tại thủ đô Doha sau khi hoàn tất vòng thảo luận thứ bảy hồi đầu tháng này.

Ngoại Trưởng Mỹ Michael Pompeo và Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani trong cuộc điện đàm hôm Thứ Tư đã đồng ý rằng “đây là lúc để đẩy mạnh nỗ lực thương thảo để chấm dứt cuộc chiến,” theo một bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao.

Ông Pompeo phát biểu trong cuộc phỏng vấn trong chương trình Fox News vào tối ngày Thứ Năm rằng ông trông đợi có tiến triển thật sự để đạt thỏa thuận vào Tháng Chín, về “việc hoàn toàn giảm thiểu mức độ của cuộc chiến,” cho phép có các cuộc thương thảo hòa bình giữa chính phủ Kabul và Taliban, và tiếp theo đó là khởi sự rút quân của Mỹ và đồng minh khỏi Afghanistan.

Lực lượng Taliban hiện đã kiểm soát hay tranh giành quyền kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ Afghanistan.

Phía Taliban từ chối không chịu thảo luận với giới hữu trách ở Kabul cho tới khi nào đạt được một thỏa thuận riêng rẽ với chính phủ của Tổng Thống Donald Trump về việc rút quân đội ngoại quốc khỏi Afghanistan.

Phát ngôn viên Shaheen cho hay Taliban muốn Mỹ sớm đưa ra thời hạn rút quân hợp lý để phía Taliban có thể đồng ý được.

Những người cho rằng việc nhanh chóng rút quân trước khi quân đội chính phủ ở Kabul đủ mạnh để nhận lãnh mọi trách nhiệm sẽ khiến Mỹ mất hết những gì đã gầy dựng được.

Từ năm 2001 tới nay, Mỹ đã mất hơn 2,400 quân nhân và chi hơn $900 tỷ tại Afghanistan, cuộc chiến lâu dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Với cuộc bầu cử năm 2020 sắp đến, nếu Tổng Thống Donald Trump thành công trong việc rút hết quân đội Mỹ khỏi Afghanistan thì đây sẽ là một thành quả của ông đối với cử tri Mỹ.

Trong khi đó, dù với ngôn từ hòa hoãn, phía Taliban nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận có bất cứ quân nhân ngoại quốc nào ở lại Afghanistan sau ngày ký kết hiệp định, tạo sự lo ngại ở Kabul rằng Mỹ sẽ bỏ rơi chính quyền hiện nay. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT