Friday, April 19, 2024

Canada trở thành quốc gia thứ nhì trên thế giới cho hút cần sa

OTTAWA, Canada (AP) – Thượng Viện Canada hôm Thứ Ba thông qua một dự luật liên bang, chính thức cho phép người dân quốc gia này sử dụng cần sa giải trí, với tỉ lệ phiếu là 52-29.

Như vậy, Canada là quốc gia thứ nhì trên thế giới, sau Uruguay, cho phép người dân hút cần sa.

“Lâu nay, rất dễ cho các trẻ em mua cần sa – và rất dễ cho tội phạm kiếm lời nhiều. Hôm nay, chúng ta thay đổi tình trạng này. Kế hoạch của chúng ta trong việc hợp pháp hóa và kiểm soát cần sa vừa được Thượng Viện thông qua,” Thủ Tướng Justin Trudeau tweet ra như vậy.

Tuy nhiên, người dân Canada phải chờ ít nhất là hai tháng để các chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc bán lẻ và phân phối cần sa.

Chính phủ của ông Trudeau ban đầu hy vọng có thể thực hiện luật mới vào ngày 1 Tháng Bảy, nhưng chính quyền nói rằng các tỉnh bang và lãnh thổ cần khoảng 12 tuần sau khi Thượng Viện thông qua để hoàn tất một số thủ tục, và có thể phải đến giữa Tháng Chín người dân mới có thể mua cần sa một cách hợp pháp.

“Chúng ta vừa thấy một sự kiện lịch sử tại Thượng Viện tối nay, chấm dứt 90 năm cấm đoán cần sa tại đất nước này, 90 năm kết tội không cần thiết, 90 năm thực hiện một chính sách cấm cần sa thất bại,” Thượng Nghị Sĩ Tony Dean, một người độc lập bảo trợ dự luật tại Thượng Viện, nói.

Canada là quốc gia đầu tiên trong số các quốc gia phát triển nhất thế giới cho phép sử dụng cần sa.

Tại quốc gia láng giềng phía Nam, cho tới nay, chỉ có chín tiểu bang và thủ đô Washington, DC hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa.

California, nơi có dân số bằng 1/8 dân số của Mỹ, cho phép người dân sử dụng cần sa bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng năm nay. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT