Wednesday, May 8, 2024

Thủ Tướng Israel: ‘Với Hamas, bây giờ hoặc không bao giờ’

TEL AVIV, Israel (NV) – Thời điểm còi báo động hú lên ở miền Trung Israel tối Thứ Bảy, 28 Tháng Mười, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn thứ nhì của chiến dịch tiêu diệt Hamas bắt đầu bằng cuộc tấn công đổ bộ mở rộng vào Dải Gaza.

Xuất hiện trên sóng truyền hình cùng Bộ Trưởng Quốc Phòng Yoav Gallant và người đứng đầu nội các chiến tranh Benny Gantz tại cuộc họp báo ở Tel Aviv, Thủ Tướng Netanyahu tuyên bố: “Đây là giai đoạn thứ nhì của cuộc chiến với mục tiêu rõ ràng – nhằm tiêu diệt sự cầm đầu và khả năng quân sự của Hamas để đưa con tin về nhà.”

Ông cũng được hỏi về thỏa thuận tiềm năng “thả hết nhận hết” để trả tự do cho tất cả con tin và trả tự do cho tất cả tù binh an ninh Palestine trong các nhà tù của Israel, quan điểm các nhà cầm quyền Hamas đang kêu gọi.

Binh sĩ Israel trên đường tới biên giới Dải Gaza, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công đường bộ hôm 28 Tháng Mười, 2023 ở Sderot, Israel (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)

Quân lực trên bộ, gồm có bộ binh, công binh tác chiến và xe tăng, tiến vào Gaza tối Thứ Sáu, 27 Tháng Mười và đóng quân tại đó vào Thứ Bảy, hoạt động sâu hơn bên trong lãnh thổ do Hamas cầm đầu so với các cuộc xâm nhập hạn chế trước đó.

Ông Netanyahu cho biết các binh sĩ mà ông gặp trên chiến địa quyết tâm buộc Hamas phải trả giá cho hành động vào ngày 7 Tháng Mười.

“Họ quyết tâm bứng tận gốc cái ác này khỏi thế giới, vì sự tồn vong của Israel và tôi nói thêm – là cho toàn thể nhân loại.”

Thủ Tướng Netanyahu nói tiếp: “Chúng tôi luôn luôn nói, ‘Sẽ không bao giờ tái diễn’. Và đó chính là lúc này.”

“Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF là đội quân có đức dục nhất thế giới; IDF làm mọi cách để tránh gây tổn hại cho những ai không tham chiến,” ông nói, và một lần nữa kêu gọi người dân ở phía Bắc Gaza đi về phương Nam, như Israel đã nói nhiều lần trong những tuần gần đây.

Ông Netanyahu cáo buộc Hamas phạm tội ác chiến tranh, nói rằng tổ chức này “lấy thường dân làm lá chắn sống,” lấy bệnh viện làm trụ sở khủng bố và thâu tóm nhiên liệu từ các bệnh viện cho cuộc chiến.

Israel nhiều lần cảnh cáo họ đang nhắm mục tiêu công kích vào Thành Phố Gaza và các khu vực khác ở phía Bắc Gaza, nơi được cho là có sào huyệt của Hamas và các cứ điểm ngầm rộng khắp, nhiều cứ điểm trong số đó nằm bên dưới thành phố. IDF sẽ không cho phép nhiên liệu vào Dải Gaza, vì họ cho biết Hamas sẽ lấy số nhiên liệu này để hăm hở chống lại Israel.

Ông Netanyahu cho biết giai đoạn đầu của cuộc chiến – được phát động sau khi những kẻ khủng bố Hamas xông qua hàng rào biên giới và tàn sát 1,400 người Israel, trong đó có hơn một ngàn thường dân, vào ngày 7 Tháng Mười – là một cuộc oanh tạc trên không “để mở đường cho bộ binh tiến vào an toàn nhất có thể.”

“Các đồng minh Tây Phương và các đối tác trong khối Ả Rập hiểu rằng nếu chúng tôi không giành chiến thắng, họ sẽ là mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch chinh phạt và tàn sát của Trục Ác,” ông nói.

Ông cũng khước từ cam kết thành lập một ủy ban điều tra nhà nước – hội đồng điều tra có quyền lực và hiệu quả nhất – nhằm phanh phui những kẽ hở tạo cơ hội cho hành động tàn bạo của Hamas. “Đây không phải là lúc để nói ai sai ai quấy,” ông nói, và nhấn mạnh ông đang tập trung vào chiến thắng và “hộ quốc.”

Bộ Y Tế thẩm quyền Palestine do Hamas điều hành ở Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel giết chết hơn 8,000 người, trong đó có nhiều trẻ em. Các con số do nhóm khủng bố đưa ra không thể được kiểm chứng độc lập và được cho là gồm các thành viên của Hamas và nạn nhân của những gì Israel nói là hàng trăm hỏa tiễn lạc đạn của người Palestine rơi xuống Dải Gaza kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Israel đã tiêu diệt 1,500 kẻ khủng bố Hamas ở Israel trong và sau ngày 7 Tháng Mười. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT