Monday, May 6, 2024

Tin tặc Ukraine thâm nhập email điệp viên Nga đánh cắp thông tin đảng Dân Chủ năm 2016

KIEV, Ukraine (NV) – Các tin tặc Ukraine tuyên bố đã đột nhập vào email của một điệp viên quân sự cấp cao của Nga, người đang bị FBI truy nã vì đã tấn công website ban tranh cử của cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton và các đảng viên Dân Chủ khác trước cuộc bầu cử đối đầu với cựu Tổng Thống Donald Trump hồi năm 2016, theo Reuters.

Trong một tin nhắn được đăng lên Telegram hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tư, một nhóm tin tặc tự xưng là Cyber Resistance cho biết họ đã xâm nhập thư từ điện tử của điệp viên Sergey Morgachev, mang hàm trung tá quân đội Nga, người bị Mỹ buộc tội vào năm 2018 vì tổ chức vụ đánh cắp email của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) và ban tranh cử của bà Clinton.

Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton (phải) và ông Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tại cuộc tranh luận tổng thống năm 2016. (Hình: Mark Ralston/AFP via Getty Images)

Reuters không thể xác nhận ngay lập tức tuyên bố này, nhưng một số thông tin cá nhân của ông Morgachev, mà tin tặc đã chia sẻ trên trang thông tin InformNapalm của Ukraine, phù hợp với dữ liệu hiện được lưu giữ trên nền tảng an ninh mạng Constella Intelligence.

Ông Stefan Soesanto, một nhà nghiên cứu tại Viện Kỹ Thuật Thụy Sĩ (Swiss Federal Institute of Technology) ở Zurich, chuyên gia về các nhóm tin tặc Ukraine, cho biết sự tiết lộ trên “khá đáng tin cậy.” Ông lưu ý rằng trang thông tin InformNapalm có lịch sử kiểm tra chéo dữ liệu mà họ nhận được từ tin tặc.

InformNapalm cho biết đã xác nhận danh tính của Trung Tá Morgachev bằng cách xem qua các hồ sơ nhân sự và sơ yếu lý lịch bị tin tặc đánh cắp, bao gồm một tài liệu xác định ông này là trưởng phòng Đơn Vị 26165, cùng vị trí mà FBI buộc tội hồi năm 2018.

Hiện chưa rõ tin tặc Ukraine đã đánh cắp được thông tin gì hoặc mức độ quan trọng của các thông tin đó. 

Hộp thư của ông Morgachev có thể chứa những thông tin chi tiết về các hoạt động “hacker Nga,” bao gồm cả việc đánh cắp email của bà Clinton và đảng Dân Chủ.

Trong bản cáo trạng, FBI mô tả ông Morgachev là một sĩ quan của GRU, cơ quan gián điệp quân sự của Nga. 

Đơn vị dưới quyền của Morgachev “chuyên phát triển nhu liệu độc hại,” bao gồm cả nhu liệu gián điệp “X-Agent” được sử dụng để tấn công DNC.

Hồi Tháng Bảy, 2016, trong khi tranh cử tại Doral, Florida, ứng cử viên Donald Trump tuyên bố: “Hỡi nước Nga, nếu đang nghe, tôi hy vọng quý vị có khả năng để tìm ra 30,000 email đã bị xóa. Tôi nghĩ là quý vị sẽ được thưởng lớn bởi giới truyền thông của Mỹ.”

Sau cuộc vận động, ông Trump nhắc lại lời kêu gọi này qua Twitter: “Nếu Nga hay nước nào khác có thể tìm ra 33,000 email Hillary Clinton đã xóa bỏ bất hợp pháp thì nên chia sẻ cho FBI.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT