WASHINGTON, DC (NV) – Qua một cuộc phỏng vấn với Đài Fox Business News hồi tuần này, Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã gởi một bức thư cho Lãnh Tụ Tối Cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nhằm bày tỏ ý muốn đàm phán về chương trình nguyên tử đang phát triển của Iran, nguồn tin Đài CBS News hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, cho hay.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết ông đã gởi bức thư “ngày hôm qua,” nhưng thời điểm chính xác của vụ gởi thư vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump nói với Đài Fox trước khi nội dung lá thư được phát sóng vào cuối tuần này: “Tôi thà đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận. Tôi không chắc rằng mọi người đều đồng ý với tôi, nhưng chúng tôi vẫn có thể đạt được một thỏa thuận tốt chẳng kém gì khi người ta giành được chiến thắng về mặt quân sự.”
“Nhưng thời gian đang trôi qua, đang tiến đến,” ông Trump nói. “Điều gì đó sẽ xảy ra theo cách này hay cách khác. Tôi vẫn đặt hy vọng vào phản ứng của Iran, bởi vì tôi đã viết cho ông ấy một lá thư cho biết ‘tôi hy vọng quý vị sẽ đàm phán,’ bởi vì nếu chúng ta phải dùng đến biện pháp quân sự thì đó sẽ là một điều khủng khiếp cho họ.”

Cũng trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông tin rằng Iran muốn “nhận được bức thư đó,” và thêm rằng “lựa chọn khác sẽ là chúng ta phải làm chuyện gì đó, bởi vì quý vị không thể để cho họ thủ đắc võ khí nguyên tử.”
Ấy vậy mà, vào hôm Thứ Sáu, truyền thông nhà nước Iran cho biết không hề có lá thư nào từ phía ông Trump, và Ngoại Trưởng Abbas Araghchi nói với thông tấn xã Pháp AFP rằng Iran sẽ không đàm phán với Mỹ trong khi các biện pháp trừng phạt nặng nề của Mỹ giáng vào nước này vẫn được áp dụng.
Một bản phúc trình hồi tháng trước của cơ quan giám sát nguyên tử Liên Hiệp Quốc, là Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA), cho biết Iran đã “gia tăng đáng kể công cuộc sản xuất và tích lũy chất uranium được tinh luyện đến cao độ,” đánh dấu một tiến bộ đáng chú ý trong chương trình nguyên tử của nước này kể từ khi Tổng Thống Trump tái đắc cử.
Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng Thống Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi một thỏa thuận đàm phán với Iran và các cường quốc thế giới khác nhằm kiềm chế chương trình nguyên tử của nước này. Vào thời điểm đó, ông Trump đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới lên Iran, gọi đó là sách lược “áp lực tối đa” để buộc Tehran phải thương lượng về một một thỏa thuận nguyên tử mới. Chính sách nói trên của Mỹ đã tàn phá nền kinh tế Iran, và thế giới không hay biết gì thêm về cuộc đàm phán mới nào nữa giữa hai bên kể từ dạo đó.
Theo thỏa thuận nguyên tử ban đầu, Iran được phép làm giàu uranium đến độ tinh khiết 3.67% và duy trì kho dự trữ uranium ở mức không quá 661 pound. Ở độ tinh khiết nói trên, uranium có thể được sử dụng cho các mục đích y tế, nghiên cứu và phục vụ dân sự khác, nhưng không sử dụng được để chế tạo võ khí nguyên tử.
Bản phúc trình gần đây nhất của cơ quan IAEA cho thấy Iran đang làm giàu uranium đến 60% độ tinh luyện, tức là gần hơn nhiều với mức cần thiết, là khoảng 90%, để chế tạo võ khí nguyên tử. Kho dự trữ uranium được tinh luyện cao đó đã tăng lên đến mức 606 pound vào Tháng Hai năm nay, vẫn theo phúc trình của IAEA. (TTHN)



























































































