Wednesday, April 24, 2024

Úc huấn luyện lính Philippines tác chiến trong thành phố

MANILA, Philippines (NV) – Úc sẽ giúp huấn luyện lính Philippines về kỹ thuật tác chiến trong thành phố nhằm chống lại sự lan rộng của thành phần Hồi Giáo quá khích, tiếp theo sau mấy tháng giao tranh ác liệt với phiến quân ở một thành phố nằm về phía Nam Philippines, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba.

Chính quyền Canberra từ Tháng Chín khởi sự trợ giúp Manila trong cuộc chiến ở thành phố Marawi, đưa hai phi cơ AP-3C Orion đến để làm nhiệm vụ trinh sát điện tử.

Chính quyền Philippines hôm Thứ Hai loan tin chiến thắng sau cuộc chiến kéo dài năm tháng khiến hơn 1,100 người chết và gây sự tàn phá nặng nề ở Marawi.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc, bà Marise Payne, cho hay quốc gia này có kinh nghiệm trong việc huấn luyện cũng như chiến đấu chống thành phần Hồi Giáo quá khích tại Iraq và Syria.

Bà Payne cho hay Canberra sẽ ngay lập tức gửi các toán huấn luyện về chiến đấu trong thành phố và chống khủng bố tới Philippines.

Bà cũng nói rằng sự lan rộng của thành phần khủng bố ISIS cũng là mối đe dọa trực tiếp với Úc cũng như quyền lợi của quốc gia này. (V.Giang)

Tham mưu trưởng liên quân Mỹ sẽ làm sáng tỏ vụ Niger

MỚI CẬP NHẬT