KIEV, Ukraine (NV) – Nhóm lính đánh thuê Wagner và giới chức Ukraine đưa ra các báo cáo trái ngược nhau hôm Thứ Tư, 8 Tháng Ba, về tình trạng của thành phố Bakhmut, nơi hiện nay là bãi chiến trường dữ dội và là mục tiêu mới nhất trong cuộc xâm lăng của Moscow, theo hãng thông tấn UPI.
Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner, tuyên bố trên mạng Telegram rằng lực lượng đánh thuê này đã chiếm “toàn bộ phần phía Đông của thành phố Bakhmut.”

“Mọi thứ ở phía Đông sông Bakhmutka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Wagner PMC,” ông Prigozhin cho biết.
Nhưng giới chức Kiev cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 72 cuộc tấn công vào khu vực và có hơn 100 binh sĩ Nga thiệt mạng trong suốt 24 giờ qua.
Ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine, tuyên bố: “Do bị tổn thất nặng nề, nhóm Wagner phải tăng cường các đơn vị nhảy dù, thả dù các đơn vị cơ giới, pháo binh và máy bay.”
Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, hôm Thứ Tư cảnh báo Bakhmut có thể thất thủ trong vài ngày tới.
“Trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta chứng kiến giao tranh ác liệt trong và xung quanh Bakhmut, và những gì chúng ta thấy là Nga đang dồn thêm quân, nhiều lực lượng hơn và những gì Nga thiếu về phẩm chất, họ cố gắng bù đắp bằng số lượng,” ông Stoltenberg cho biết.
“Nga chịu tổn thất lớn, nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể loại trừ rủi ro Bakhmut cuối cùng sẽ thất thủ trong những ngày tới,” tổng thư ký NATO cảnh báo.
Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ Bakhmut trước những tấn công dữ dội của phía Nga.
Tuy nhiên, các quan sát viên quân sự bên ngoài đánh giá thấp tầm quan trọng của việc giữ vị trí này, ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nhận định “Bakhmut mang giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và điều động.”
Trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Wolf Blitzer của CNN, ông Zelensky bảo vệ quyết định phòng thủ Bakhmut: “Chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, Nga có thể thọc sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Họ có thể đến Kramatorsk, họ có thể đến Sloviansk. Đó sẽ là con đường rộng mở cho người Nga sau Bakhmut đến các thị trấn khác ở Ukraine, theo hướng Donetsk.” (MPL) [qd]







































































