Thursday, March 28, 2024

Vatican bất ngờ thiết lập bang giao với Miến Điện

VATICAN CITY (NV) – Tòa Thánh Vatican và Miến Điện nhanh chóng có quyết định thiết lập bang giao hôm Thứ Năm, chỉ nửa tiếng sau cuộc hội kiến giữa Đức Giáo Hoàng Francis và nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi.

Hành động bất ngờ này có nghĩa rằng Tòa Thánh Vatican nay có thêm ảnh hưởng ngoại giao ở Miến Điện, vốn đang gặp sự chỉ trích của quốc tế về các hành vi bạo động nhắm vào người thiểu số Hồi Giáo Rohingya, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

Hiện có khoảng 700,000 tín đồ Công Giáo trong số 51.4 triệu dân ở Miến Điện, theo lời Hồng Y Charles Maung Bo của quốc gia này. Miến Điện có đa số dân theo Phật Giáo.

Tòa Thánh Vatican trước đây được đại diện qua đại sứ ở Thái Lan. Quyết định mới nhất này có nghĩa là hai bên sẽ thành lập tòa đại sứ, theo Reuters.

Bà Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991, họp riêng với Đức Giáo Hoàng khoảng nửa giờ trong phòng làm việc của ngài.

Hồi Tháng Hai, Đức Giáo Hoàng Francis mạnh mẽ chỉ trích việc người Rohingya bị đối xử tàn tệ ở Miến Điện, nói rằng họ bị giết và tra tấn chỉ vì muốn sống theo văn hóa và đức tin Hồi Giáo của mình.

Hôm Thứ Ba, khối EU bày tỏ sự ủng hộ về việc có một phái đoàn quốc tế đến điều tra vi phạm nhân quyền ở Miến Điện nhắm vào người Rohingya. Bà Suu Kyi cho hay Miến Điện không đồng ý với việc này. (V.Giang)

35 người chết vì nổ mỏ than tại Iran

MỚI CẬP NHẬT