Monday, May 6, 2024

WHO: Số người chết vì COVID-19 hằng tuần xuống thấp kỷ lục

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tư, loan báo số người chết vì COVID-19 hằng tuần trên thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ Tháng Ba, 2020 đến nay, nhưng cảnh báo tỉ lệ xét nghiệm giảm có thể sẽ cản trở nỗ lực chống đại dịch này, theo CNBC.

Trong bảy ngày qua, thế giới xác nhận thêm 15,668 người chết vì COVID-19, trong đó  Châu Âu và Châu Mỹ chiếm phần lớn, theo dữ liệu WHO. Trong tuần lễ trước đó, kết thúc ngày 17 Tháng Tư, thế giới có thêm trên 18,000 người chết vì căn bệnh này, theo báo cáo mới nhất của WHO.

Nhân viên y tế thử COVID-19 cho một cô ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tư. (Hình minh họa: Jade Gao/AFP via Getty Images)

Cả số tử vong lẫn ca nhiễm mới khắp thế giới đều giảm kể từ cuối tháng ba, theo báo cáo.

Số người chết giảm là tin vui mà “chúng ta phải đón nhận khá thận trọng,” ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Ba.

Ông Tedros cảnh báo vài quốc gia giảm xét nghiệm COVID-19, khiến WHO khó theo dõi tác động của virus này cũng như xu hướng lây lan và phát triển của căn bệnh.

“Con virus này sẽ không biến mất chỉ vì các quốc gia không ngưng tìm kiếm. Nó vẫn đang lây lan, vẫn đang biến đổi, và vẫn đang làm người ta thiệt mạng,” ông Tedros nói. “Mặc dù số người chết đang giảm, chúng ta vẫn chưa hiểu hậu quả lâu dài đối với người nhiễm bệnh mà còn sống. Nói đến virus làm chết người, không phải không biết là thoát.”

Ông Tedros nhấn mạnh WHO kêu gọi tất cả quốc gia duy trì hệ thống theo dõi COVID-19, bao gồm xét nghiệm.

Tỉ lệ thử COVID-19 khắp thế giới giảm 70% đến 90% trong bốn tháng qua, theo Bác Sĩ Bill Rodriguez, tổng giám đốc tổ chức bất vụ lợi chẩn đoán toàn cầu – FIND.

Ông Rodriguez, khách mời trong buổi họp báo hôm Thứ Ba, cho hay tỉ lệ xét nghiệm giảm làm thế giới giảm khả năng điều trị COVID-19 bằng thuốc mới.

Chẳng hạn Paxlovid, thuốc trị COVID-19 của Pfizer, đòi hỏi “xét nghiệm kịp thời và chính xác” trước khi sử dụng, mà theo khuyến cáo là trong vòng năm ngày kể từ khi phát triệu chứng, theo ông Tedros.

Xét nghiệm hiện là một trong số nhiều khó khăn làm hạn chế hiệu quả của Paxlovid mà lẽ ra rất dễ sử dụng và có thể ngăn ngừa bệnh trở nặng, ông Tedros lưu ý. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT