Friday, April 26, 2024

Beckham sẽ có đội tân binh MLS ở Miami

TỔNG HỢP – Ngày 12 Tháng Tám vừa qua, giới truyền thông loan tin siêu sao tiền đạo một thời vang bóng, David Beckham của Anh quốc đang bước gần đến việc cùng một số nhà đầu tư khác chung vốn để sở hữu một đội bóng câu lạc bộ ở Miami, Florida và sẽ trở thành đội bóng tân binh giải Major League Soccer trong một tương lai không xa lắm sau khi được hội đồng thành phố Miami biểu quyết chấp thuận cho xây sân vận động mới.

Ông Don Garber, Ủy viên Major League Soccer, sau những buổi họp với các giới chức liên hệ, tự tin tuyên bố về việc có thêm đội bóng tân binh MLS ở Miami.

Như vậy, David Beckham và giấc mơ làm chủ một đội bóng ở giải MLS tiến đến bước gần hơn bao giờ hết để trở thành hiện thực.

Cựu ngôi sao đội bóng câu lạc bộ Anh Manchester United và Real Madrid (Tây Ban Nha) đã gặp gỡ với những chủ nhân của giải MLS ở Chicago, mà sau đó ủy viên Garber tiết lộ cuộc thương lượng có thể tiến đến giai đoạn cuối cùng để đội bóng của Beckham có thể gia nhập MLS năm 2020.

Các ủy viên của quận Dade, Miami đã đồng thuận cho phép cựu thủ quân đội Los Angeles Galaxy và nhóm chủ nhân của ngôi sao này – Miami Beckham United – bảo đảm có ba mẫu đất do county sở hữu để xây sân vận động 25,000 chỗ ngồi trong Tháng Sáu tới đây.

Tuy vẫn còn vài trục trặc, những vụ kiện tụng có thể xảy ra, nhưng theo ủy viên Garber, đây không phải là vấn đề lớn hay quan trọng, và ông cho biết đang tiến gần đến việc xác định tình trạng đội bóng mới Miami của MLS và sẽ tuyên bố chính thức trong thời gian sớm nhất có thể.

Trước đây, ngay trước trận thư hùng giữa hai đội Real Madrid và MLS All Stars, ông Garber cho biết: “Chúng tôi không tuyên bố về tình trạng đội bóng Miami của MLS (MLS Miami) trong lúc này. Nhưng chúng tôi tự tin là chúng tôi sẽ có thể đưa ra lời tuyên bố chính thức vào một thời điểm thích hợp trong tương lai. Chúng tôi hiện có một số việc cần phải giải quyết suông sẽ.”

Garber thêm: “David Beckham và đối tác của ngôi sao này, Todd Boehy đã trình bày kế hoạch và tầm nhìn của họ, bao gồm những ý tưởng về một sân vận động mới cho đội bóng tân binh ở Miami.

“Kế hoạch của họ nhận được phản ứng rất tốt bởi những chủ nhân MLS. Đây là lần đầu tiên David Beckham chính thức gặp gỡ với những chủ nhân chúng ta và cũng là lần đầu tiên những chủ nhân các đội MLS có cơ hội gặp gỡ với Todd.

“Có một cuộc biểu quyết giao cho tôi thẩm quyền và cùng với ủy viên các chủ nhân để chốt lại những chi tiết cho kế hoạch đó. Chúng tôi tin tưởng, cuối cùng thời gian đã đến, và đối với Miami sẽ trở thành một thành phố Major League Soccer.

“Những bước kế tiếp ngay lúc này đối với tôi và Mark Abbott là làm việc với Todd, người sẽ là cổ đông lớn nhất của đội cùng với David và những chủ nhân khác của họ. Chúng tôi sẽ làm việc với họ để chốt lại những chi tiết về kế hoạch gia nhập để cho chúng tôi chính thức tuyên bố về đội bóng tân binh Miami.

Ủy viên Don Garber (trái), David Beckham (thứ ba từ trái) và Thị trưởng Carlos Gimenez (thứ hai từ phải) cùng một số nhân vật trong cuộc họp báo tuyên bố kế hoạch thành lập đội bóng tân binh MLS trong tương lai tại Miami, Florida, ngày 5 Tháng Hai, 2014. (Hình: Getty Images)

“Như chúng ta tất cả điều biết, Miami là một trong những thị trường lớn nhất ở Bắc Mỹ. Đây là một cộng đồng có rất nhiều đam mê về bóng tròn.

“Đặc biệt Beckham đã tốn rất nhiều thời gian trong ba năm qua, tuy nhiên thật sự từ năm đến sáu năm trước đó, với người hợp tác của ngôi sao này, Simon Fuller đã cố gắng tìm cách hoàn thành kế hoạch lập đội bóng mới. Họ đã bỏ ra vô số thời gian và tài lực cũng như mọi thứ để cho chúng tôi làm điều gì mà chúng tôi cần phải làm trong vài tuần lễ tới đây, hoặc hơn nữa để tiến về phía trước.”

Được biết, sau hai năm treo giày, cựu siêu sao bóng tròn của đội Los Angeles Galaxy, David Beckham đã tuyên bố quyết định thành lập đội bóng tròn tại thành phố biển Miami, tiểu bang Florida, để thi đấu giải nhà nghề Major League Soccer tại Hoa Kỳ.

Trong một thông báo được đưa ra sau đó, Beckham cho biết: “Từ ban đầu sự nghiệp cầu thủ của tôi ở Anh quốc cho đến ngày hôm nay tại Miami, suốt hành trình này tôi luôn luôn được thúc đẩy bởi niềm đam mê vô bờ bến đối với sân cỏ. Miami là một cộng đồng đông đảo mạnh mẽ đầy khả năng tạo nên sức hấp dẫn quốc tế về bóng tròn và tôi muốn có sự hợp tác chặt chẽ với thành phố năng động và Major League Soccer. Kinh nghiệm của tôi khi thi đấu cho đội Galaxy đã thuyết phục tôi là một ngày nào đó tôi trở thành chủ nhân một đội bóng của MLS và hy vọng giấc mơ trở thành sự thật.”

Trước đây, MLS có đội bóng Miami Fusion gia nhập vào năm 1998, nhưng ông Garber cho biết đã quyết định loại bỏ đội này sau mùa bóng 2001 vì có quá ít khán giả đến sân dự khán qua các trận đấu.

Tuy nhiên Beckham và MLS hy vọng mọi việc ngày nay sẽ khác đi rất nhiều, với league càng ngày càng vững chắc nhanh chóng khác hẳn với league buộc phải kết thúc đội Fusion cách đây hơn một thập niên.

Cũng được biết trong hợp đồng thi đấu cho Los Angeles Galaxy năm 2007, có điều khoản bảo đảm cho Beckham được quyền mua một đội bóng mới – với một số địa điểm giới hạn và tiền lệ phí ở mức 25 triệu đô la.

Vào thời gian đó, có những tin đồn cho biết có thể ngôi sao bóng rổ NBA LeBron James và những nhạc sĩ của Jay-Z and Beyonce sẽ gia nhập vào nhóm chủ nhân đội bóng cùng với , ông Simon Fuller, doanh nhân và cũng là bạn từ lâu của Beckham và tỉ phú truyền thông người Bolivia, Marcelo Claure.

Ngay cả vị trí xây sân vận động mới sau vài lần thay đổi, cuối cùng sân mới sẽ được xây dựng tại quận Dade, và đây là sân có sức chứa 25,000 chỗ mà không có nơi đậu xe. Khán giả đến sân bằng xe bus, shuttle hoặc đi bộ như trường hợp tại Seattle và Portland, Oregon chẳng hạn.

Chi phí xây dựng sân sẽ do chính nhóm chủ nhân đội bóng mới đài thọ mà không cần sự đóng góp từ công chúng cũng như các nơi khác.

Dù chưa có lời tuyên bố chính thức nhưng hy vọng ước mơ của cựu siêu sao một thời David Beckham sẽ trở thành hiện thực. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT