Friday, April 26, 2024

Brazil-Costa Rica 2-0; Nigeria-Iceland 2-0; và Thụy Sĩ-Serbia 2-1

Ba trận đấu hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu, đều có kết quả phần nào bất ngờ, nhất là hai trận giữa Nigeria và Iceland, và trận giữa Thụy Sĩ và Serbia. 

Brazil – Costa Rica 2-0

Nếu nhìn vào kết quả trận đấu, người ta sẽ không bất ngờ. Nhưng nếu theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối, khán giả phải bất ngờ và thất vọng, vì hai bàn thắng của Brazil được ghi vào những phút đá bù giờ của trận đấu.

Điều này có nghĩa là trong suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ xứ Nam Mỹ không đưa được bóng vào lưới Costa Rica, một đội trung bình của Trung Mỹ.

Phải đến phút thứ 91, trong lúc một cầu thủ Brazil tranh bóng với một cầu thủ Costa Rica ngay trước khung thành của thủ môn Keylor Navas, cầu thủ Philippe Coutinho của Brazil từ ngoài chạy vào, đưa bóng vào khung thành Costa Rica, mở tỉ số cho trận đấu.

Phút thứ 97, Neymar, ngôi sao hàng đầu của Brazil, đang trên đường chạy xuống khung thành Costa Rica, nhận bóng từ một đồng đội từ cách phải đưa vào, bóng chưa kịp chạm đất, thủ môn Navas hơi ngập ngừng, đưa bóng vào lưới Costa Rica, nâng tỉ số lên 2-0.

Sau hai trận, Brazil có trong tay 4 điểm, tạm đứng đầu Bảng E. 

Nigeria – Iceland 2-0

Cầu thủ Ahmed Musa, người hùng của trận Nigeria thắng Iceland 2-0, vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ nhì tại World Cup 2018. (Hình: AP Photo/Darko Vojinovic)

Trước trận đấu, ai cũng nghĩ Iceland, đội từng cầm chân “chàng khổng lồ” Argentina 1-1, được cả thế giới coi là hiện tượng, chơi hay hơn đội của Châu Phi.

Hơn nữa, trong trận đầu tiên, Nigeria bị Croatia hạ 2-0.

Tuy nhiên, khi trái bóng lăn, người ta mới thấy thực lực thật sự của các cầu thủ Nigeria, và một đội Iceland hoàn toàn khác trước đây.

Các cầu thủ Nigeria liên tục tấn công khung thành của Iceland, tuy vậy, trong suốt hiệp một, không bên nào mở được tỉ số.

Sang hiệp hai, Nigeria tấn công mạnh hơn.

Phút 49, một cầu thủ Nigeria từ giữa sân dẫn bóng đi xuống cánh phải khung thành Iceland, chuyền bóng vào giữa, cầu thủ Ahmed Musa của Nigeria dùng chân phải tâng bóng lên, đợi bóng rớt chạm đất, khi bóng vừa nhú lên, anh dùng chân phải bồi một cú như trời giáng vào khung thành Iceland, mở tỉ số cho trận đấu.

Đến phút 75, cũng lại Musa, đi bóng từ cánh trái của Iceland vào vùng cấm địa, qua một cầu thủ, thủ môn của Iceland lao ra, Musa lừa qua luôn, và bình tỉnh chỉnh bóng, sút vào khung thành, trước sự ngỡ ngàng của hai cầu thủ Iceland khác, đang đứng trước khung thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 82, Iceland được quả phạt đền, nhưng cầu thủ Gylfi Sigurdsson lại sút bóng đi lên trên sà ngang khung thành Nigeria.

Sau trận này, Nigeria được 3 điểm, có hy vọng vào vòng 16.

Ngoài ra, Argentina lại có hy vọng hơn, sau trận thua 0-3 trước Croatia hôm Thứ Năm.

Ngày 26 Tháng Sáu tới đây, Nigeria sẽ gặp Argentina, nếu Nigeria thắng, chắc chắn sẽ có một vé vào vòng 16. Nếu huề, còn tùy kết quả trận Croatia và Iceland. Nếu thua, Argentina có thể vào vòng 16, nhưng cũng tùy kết quả trận Croatia và Iceland. Nếu Iceland thắng Croatia, và Nigeria huề Argentina, Iceland và Nigeria sẽ cùng có 4 điểm, và ai lấy được vé còn tùy hiệu số bàn thắng bại, còn Argentina thì cuốn gói về nước, vì chỉ có 2 điểm. 

Thụy Sĩ – Serbia 2-1

Cầu thủ Xherdan Shaqiri của Thụy Sĩ (trái) đưa bóng qua hậu vệ và thủ môn Serbia, nâng tỉ số trận đấu lên 2-1. (Hình: AP Photo/Antonio Calanni)

Trước trận đấu, Serbia đã có 3 điểm trong tay, nhờ trận thắng Nigeria 2-0 trước đây. Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ có 1 điểm, sau trận huề 1-1 với Brazil hôm trước.

Có thể nói, đây là hai đối thủ ngang ngửa, mặc dù Serbia có phần trên chân một chút.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Serbia mở tỉ số liền.

Serbia được hưởng một cú đá phạt gần góc cuối sân, bên phải khung thành Thụy Sĩ.

Bóng được đưa vào trước khung thành Thụy Sĩ, cầu thủ Aleksandar Mitrovic nhảy lên, đánh đầu đưa bóng vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho Serbia.

Tỉ số 1-0 được giữ cho hết hiệp một.

Vào hiệp hai, các cầu thủ Thụy Sĩ tìm cách lội ngược dòng nước, và họ đã thành công ở phút 52 và phút 90.

Phút 52, một cầu thủ Thụy Sĩ sút về khung thành Serbia, bóng trúng một hậu vệ Serbia, dội lại tới chân cầu thủ Granit Xhaka của Thụy Sĩ, ở cách khung thành Serbia khoảng 20 mét chếch về cánh trái.

Không chần chừ, Xhaka sút mạnh, qua nhiều cầu thủ, bóng đi vào bên phải khung thành Serbia, san bằng tì số trận đấu.

Phút 90, nhận được đường chuyền từ đồng đội, cầu thủ Xherdan Shaqiri của Thụy Sĩ dẫn bóng vào vùng cấm địa Serbia, một hậu vệ Serbia bám theo, thủ môn Serbia cũng ra truy cản, nhưng Shaqiri vẫn đưa được bóng vào lưới đối phương, nâng tỉ số lên 2-1.

Sau trận đấu này, tình hình trong Bảng E như sau: Brazil đứng nhất (4 điểm), Thụy Sĩ đứng nhì (4 điểm, hiệu số bàn thắng bại thua Brazil), Serbia đứng hạng ba (3 điểm), và Costa Rica đứng chót (0 điểm). (Ð.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT