Điền kinh Mỹ khẳng định vị trí số 1 thế giới

TOKYO, Nhật (NV) – Giải Vô Địch Điền Kinh Thế Giới 2025 tại Tokyo một lần nữa khẳng định vị trí số 1 của điền kinh Mỹ trong giải đấu đạt kỷ lục mới về số quốc gia giành huy chương, theo Olympic ngày 24 Tháng Chín.

Sau chín ngày thi đấu đầy kịch tính, Giải Vô Địch Điền Kinh Thế Giới 2025 khép lại với nhiều dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên một giải thế giới có đến 53 quốc gia có vận động viên bước lên bục nhận huy chương tạo nên một cột mốc mới về sự lan tỏa của điền kinh thế giới. Kỷ lục trước đó là 46 quốc gia có vận động viên đoạt huy chương vàng thế giới thiết lập tại Osaka, Nhật, năm 2007.

Niềm vui của những vận động viên Mỹ gặt hái thành tích cao nhất ở nội dung chạy tiếp sức 4×100 mét nam, nữ và hỗn hợp, đây cũng là hình ảnh tiêu biểu cho dấu ấn số 1 toàn đoàn của điền kinh Mỹ tại Giải Vô Địch Điền Kinh Thế Giới 2025. (Hình: Hannah Peters/Getty Images)

Đội tuyển điền kinh Mỹ một lần nữa chứng minh sức mạnh vượt trội khi dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với những thông số ấn tượng. Nổi bật nhất là “nữ hoàng” Melissa Jefferson-Wooden đã trở thành tâm điểm với “cú đúp vàng” ở nội dung chạy 100 mét và 200 mét nữ, đồng thời góp phần thêm vào bộ huy chương vàng nội dung tiếp sức 4×100 mét.

Nét mới của đoàn điền kinh Mỹ là sự xuất hiện của nhiều vận động viên trẻ tham dự và tỏa sáng, cho thấy lực lượng kế thừa hùng hậu sẵn sàng nối tiếp các vận động viên kỳ cựu giữ vị trí số 1 thế giới.

Đã có những nghiên cứu và tìm hiểu để học hỏi qua thành công của điền kinh Mỹ tại Tokyo 2025 và cả những giải điền kinh khác cũng như Olympic về thành công của điền kinh Mỹ. Đó là chiến lược và nền tảng từ thể thao học đường rộng lớn và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp đã giúp Mỹ duy trì vị thế số 1 trong làng điền kinh thế giới.

Cú chạm đích lịch sử của Kebinatshipi (giữa) đưa đội đua 4×400 mét nam Botswana (gồm Eppie, Tebogo, Ndori và Kebinatshipi) đoạt huy chương vàng lịch sử. Thành tích mà chính phủ Botswana quyết định chọn ngày 29 Tháng Chín làm “ngày lễ quốc gia” để kỷ niệm thành tích của những người làm rạng danh đất nước. (Hình: Philip Fong/AFP via Getty Images)

Ngoài ra giải cũng ghi nhận qua nhiều sự kiện đáng nhớ khác:

-Kỷ lục thế giới nhảy sào với mức 6.30 mét của “vua sào” người Thụy Điển, Armand Duplantis.

-Hai huy chương vàng cự ly chạy đường dài của Beatrice Chebet người Kenya chứng minh sức mạnh truyền thống của những chân chạy người Kenya luôn giữ thành tích trong bảng xếp hạng.

-Cú đúp ở nội dung đi bộ của Maria Perez người Tây Ban Nha làm nổi bật môn thi đấu mà Tây Ban Nha gần đây độc chiếm ở môn này.

-Uruguay, Samoa và Saint Lucia lần đầu tiên trong lịch sử có huy chương tại một kỳ vô địch điền kinh thế giới. Sự hiếm hoi nhưng đấy chính là bước đột phá minh chứng cho sự phát triển rộng của điền kinh toàn cầu.

Ngoài ra, còn một điểm nhấn tích cực được ghi vào sổ sách là Botswana, quốc gia nằm ở phía Nam lục địa Phi Châu đi vào lịch sử làng điền kinh khi giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4×400 mét nam. Thành tích lịch sử quá đặc biệt trên khiến chính phủ nước này quyết định chọn ngày 29 Tháng Chín làm “ngày lễ quốc gia” để kỷ niệm thành tích của các chàng trai Botswana làm rạng danh đất nước. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT