FIFA chính thức chọn Saudi Arabia là chủ nhà World Cup 2034

ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) ngày 11 Tháng Mười Hai, chính thức công bố Saudi Arabia là nước chủ nhà của World Cup 2034, theo CNN Sports.

Mặc dù việc Saudi Arabia xin đăng cai World Cup 2034 được FIFA xem xét kỹ lưỡng, nhưng việc quốc gia này được chọn gây ra nhiều tranh cãi.

Người dân Saudi Arabia đổ ra đường ăn mừng sự kiện được chọn làm chủ nhà World Cup 2034. (Hình: Francois Nel/Getty Images for Saudi Arabian Football Federation)

Michael Page, phó giám đốc Trung Đông và Bắc Phi của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), gần đây đã cảnh báo về “tổn thất nhân lực không thể tưởng tượng nổi” khi tổ chức sự kiện thể thao được cho là lớn nhất thế giới ở Saudi Arabia.

Đầu tư của Saudi Arabia

Nỗ lực giành quyền đăng cai World Cup của Saudi Arabia không chỉ đơn giản là diễn ra một lần mà là một phần trong nỗ lực thúc đẩy đầu tư rộng rãi hơn vào thể thao.

Thông qua quỹ tài sản có chủ quyền của Saudi Arabia dưới tên Quỹ Đầu Tư Công (PIF), Saudi Arabia đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các môn thể thao như chơi golf, quyền anh, thể thao điện tử và giải đua xe Công Thức 1 trong những năm gần đây.

Quốc gia này tuyên bố khoản đầu tư này là một phần của dự án “Tầm Nhìn Saudi 2030” do Thái Tử Mohammed bin Salman thúc đẩy nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và đưa Saudi Arabia trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới.

Dự án tập trung vào bóng đá, môn thể thao phổ biến nhất thế giới, đặc biệt đáng chú ý.

Trong những năm gần đây, Saudi Arabia đã mua Newcastle United, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Premier League và thuyết phục một loạt huyền thoại bóng đá tham gia Liên Đoàn Bóng Đá Saudi Pro League, nổi bật nhất là Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Neymar Jr.

Trong quá trình này, Hoàng Tử Mohammed bin Salman, được biết đến rộng rãi với tên viết tắt MBS, đã có mối quan hệ mật thiết công khai với ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, người tiếp tục hoan nghênh đầu tư từ quốc gia vùng Vịnh vào môn thể thao này.

Do đó, việc đăng cai tổ chức World Cup là điểm mấu chốt cho việc Vương Quốc bước chân vào môn thể thao này. Tuy nhiên, theo các nhóm nhân quyền, World Cup 2034 của Saudi Arabia sẽ phải trả giá.

Những quan ngại về nhân quyền

Một báo cáo gần đây của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), có tựa đề “Chết trước, tôi sẽ trả tiền sau,” lập luận rằng Saudi Arabia đang sử dụng World Cup này để “rửa sạch danh tiếng kém cỏi về nhân quyền của mình.”

Báo cáo chủ yếu tập trung vào cách đối xử với người lao động nhập cư, những người mà HRW cho rằng sẽ gánh trách nhiệm xây dựng giấc mơ World Cup của Saudi Arabia.

HRW cho biết trong một tuyên bố hồi Tháng Sáu, rằng những người lao động nhập cư “dễ bị lạm dụng, bao gồm thay thế hợp đồng, phí tuyển dụng cắt cổ, không trả lương, tịch thu visa nhập cảnh và cưỡng bức người lao động.”

HRW cho biết, bất chấp một loạt cải cách được Saudi Arabia công bố trong những năm gần đây, các chủ nhân “vẫn nắm quyền kiểm soát không cân xứng đối với người lao động.”

Ngoài ra còn có những lo ngại về tự do báo chí, cách đối xử với các nhóm đồng tính hoặc chuyền giới (LGTBQ+) và quyền của phụ nữ, cùng những vấn đề khác. (KV) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT