BERLIN, Đức (NV) – Sau hai năm hạn chế số người tham dự, cuối cùng các sân vận động tổ chức các trận đấu của giải Bóng Đá Quốc Gia Đức (Bundesliga) có thể được phép hoạt động hết công suất từ ngày 20 Tháng Ba, theo bản tin của AP ngày 16 Tháng Hai.
Đức đang trong tiến trình loại bỏ hầu hết các hạn chế về COVID-19 và có thể cho phép các sân vận động chứa tối đa cho các trận bóng đá vào Tháng Ba.

Thủ Tướng Olaf Scholz cho biết hôm Thứ Tư sau cuộc họp với 16 thống đốc tiểu bang rằng họ đồng ý kế hoạch chấm dứt hầu như tất cả các biện pháp phòng chống COVID-19 vào ngày 20 Tháng Ba.
Các số liệu chính thức cho thấy tỉ lệ lây nhiễm của Đức đang bắt đầu giảm. Việc nới lỏng các hạn chế theo kế hoạch ba bước mới có hiệu lực từ ngày 4 Tháng Ba, với giới hạn ban đầu tại các sân vận động là tối đa 25,000 người ủng hộ hoặc 75% sức chứa.
“Trong bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng kể từ ngày 20 Tháng Ba, tất cả các biện pháp bảo vệ sâu rộng sẽ bị loại bỏ nếu số người nhập viện giảm và tình hình cải thiện,” theo quyết định hôm Thứ Tư.
Trên thực tế, từ cuối tuần trước, các sân vận động đã đông người tham dự hơn trước. Đó là lợi ích của việc nới lỏng các quy tắc phòng ngừa COVID-19.
Có tới 15,000 người hâm mộ được phép vào sân Leipzig ở thành phố Cologne để xem vòng 22 của Bundesliga đang diễn ra.

Leipzig và các câu lạc bộ khác như Borussia Dortmund đều thực hiện các thách thức pháp lý chống lại chính quyền tiểu bang để cho phép nhiều người hâm mộ tham dự các trận đấu hơn.
Ông Olaf Scholz cho biết “các biện pháp bảo vệ cơ bản” sẽ vẫn là một lựa chọn theo các quy tắc mới, nhưng không nói rõ chi tiết.
“Sẽ hầu như không có bất kỳ hạn chế nào,” ông nói về các biện pháp phòng ngừa còn lại đối với việc lan truyền COVID-19. (KV) [đ.d.]



























































































