Tuesday, April 16, 2024

Bundesliga 2017-18: Borussia Dortmund đá bại Hamburg 3-0

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề Đức, Bundesliga mùa bóng 2017-18 đã kết thúc vòng thi đấu thứ 5 với các trận đấu diễn ra vào ngày Thứ Tư, 20 Tháng Chín 2017, trong đó đội bóng câu lạc bộ Borussia Dortmund tạm thời đứng đầu bảng sau khi đá bại đội chủ nhà Hamburger SV với tỷ số 3-0.

Với chiến thắng này, Dortmund lập thành tích không để lọt lưới quả nào kể từ đầu giải qua 5 trận đấu liên tiếp.

Đặc biệt cả hai đội bóng đều có của hai tuyển thủ Hoa Kỳ ra sân ngay từ đầu và thi đấu trọn 90 phút: Tiền vệ Christian Pulisic vừa bước sang tuổi 19 được hai ngày của Borussia Dortmund và tiền đạo Bobby Wood của Hamburger SV.

Và cả hai cầu thủ này gần như chắc chắn sẽ được huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Bruce Arena triệu tập cho hai trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF vào ngày 6 và 10 Tháng Mười, 2017 tới đây gặp Panama trên sân nhà và làm khách tại Trinidad and Tobago cho dù Bobby Wood gặp khó khăn khi đối đầu với đội bóng của Pulisic.

Đội tuyển Hoa Kỳ đang trong tình trạng hết sức khó khăn có thể ở nhà làm khán giả hoặc phải đá hai trận playoffs với đội đứng thứ 5 của khu vực Châu Á để giành vé vớt đến Nga nếu như không có được 6 điểm.

Trở lại trận đấu giữa Borussia Dortmund và Hamburger SV (Hamburg), tiền vệ trẻ Mỹ, Christian Pulisic ghi bàn thắng đầu tiên của mình kể từ khi mùa giải Bundesliga 2017-18 bắt đầu, để cùng đồng đội dễ dàng đá bại Hamburg 3-0, tạm thời đứng đầu bảng với 13 điểm, hơn Bayern Munich 1 điểm.

Đây là bàn thắng thứ 10 của tiền vệ Hoa Kỳ cho Borussia Dortmund.

Cầu thủ Christian Mathenia của Hamburg không thể chận được banh và tiền đạo Dortmund, Aubameyang (không có trong hình) ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận vòng thứ 5 giải Bundesliga, Đức giữa hai đội Dortmund và Hamburg diễn ra tại Volksparkstadion, Hamburg, ngày 19 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Pulisic gia tăng khoảng cách biệt và ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 về cho Dortmund ở phút 79. Nhận được banh chuyền ngang của đồng đội Mahmoud Dahoud, Pulisic nhanh chóng xâm nhập vùng cấm địa, vượt qua hai hậu vệ, rồi bình tĩnh tung ra cú sút vào góc xa, tung lưới thủ môn Hamburg.

Trước đó, phút 63, tiền vệ Hoa Kỳ 19 tuổi vào ngày Thứ Hai vừa qua, cũng góp công trong bàn thắng thứ hai của Dortmund. Từ khu vực chính giữa phần sân Hamburg, Pulisic dẫn banh nhanh xuống rồi tỉa sang cánh phải cho Andriy Yarmolenko để cầu thủ này tạt vào ngay trước khung thành cho đồng đội Aubameyang dễ dàng lao tới đệm banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 24, Dortmund dẫn trước 1-0 với bàn thắng của tiền vệ Nhật Kagawa.

Nhưng không chỉ là bàn thắng hay trợ giúp cho đồng đội ghi bàn, Pulisic thật sự thi đấu rất tốt trong suốt 90 phút và là một trong số những cầu thủ của Dortmund chơi hay nhất trong trận này. Pulisic làm điên đảo hàng phòng ngự Hamburg với lối chơi tốc độ của mình.

Ngay trong hiệp đầu, với sự phối hợp khéo léo cùng tiền đạo Aubameyang và Yarmolenko để cuối cùng Pulisic có hai cơ hội tốt sút vào khung thành Hamburg nhưng một lần banh ra ngoài cột dọc trái trong gang tấc và một lần thủ môn Hamburg đón bắt được.

Trước trận đấu này, nhiều giới hâm mộ Hoa Kỳ không nhiều hy vọng Pulisic được ra sân ngay từ đầu, bởi vì ngay trận Dortmund thắng Koln Cologne 5-0, huấn luyện viên Peter Bosz cho Pulisic ngồi ghế dự bị. Lý do vài trận đấu khó khăn trước đó, Pulisic đã chơi thật sự không tốt nhất là trong hai trận đội tuyển Hoa Kỳ thua Costa Rica ngay trên sân nhà 0-2 vào ngày 1 Tháng Chín và hòa Honduras 1-1 bốn ngày sau đó. Trở lại Dortmund, Pulisic tiếp tục thi đấu mờ nhạt trong trận Dortmund hòa Freiburg 0-0. Riêng trận đấu đầu tiên vòng bảng giải UEFA Champions League, thua Tottenham 1-3, Pulisic chơi rất cố gắng nhưng vẫn tịt ngòi.

Tiền vệ trẻ Hoa Kỳ, Christian Pulisic của Dortmund (trái), ghi bàn thắng thứ ba trong trận đấu giải Bundesliga, Đức giữa hai đội Hamburger SV và Borussia Dortmund diễn ra tại Volksparkstadion, Hamburg, ngày 19 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên giờ không có gì phải lo lắng nữa. Pulisic đã thể hiện phong độ cực tốt của mình từ trước đến nay trong đêm Thứ Tư vừa qua, và cho thấy sẽ tiếp tục phong độ này với hai trận đấu cực kỳ quan trọng của đội tuyển Hoa Kỳ ở vòng loại World Cup 2018 vào đầu Tháng Mười này.

Phát biểu sau trận đấu, Pulisic cho biết:

“Không có gì làm tôi ngạc nhiên. Chúng tôi là một đội bóng mạnh và nhiều cầu thủ có thể ghi bàn thắng, vì thế đây chỉ là dấu hiệu tốt đối với toàn đội.”

Như đề cập ở trên, Dortmund là đội bóng thi đấu theo chiến thuật tấn công phủ đầu nhưng dưới triều đại Bosz, hàng phòng ngự đội bóng này mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết với minh chứng qua 5 trận đấu từ đầu giải đến giờ không một lần thủ môn vào lưới lượm banh.

Pulisic nói thêm: “Chúng tôi thi đấu theo chiến thuật mà chung tôi luyện tập trong cả năm, vì thế quý vị thấy luôn gắn kết với nhau. Tất cả hàng phòng ngự và cả thủ môn chúng tôi đều xuất sắc để giữ sạch mành lưới.”

Với thời điểm hiện tại, Dortmund tạm thời đứng đầu bảng, Bayern Munich kém hơn 1 điểm đứng thứ nhì, kế tiếp lần lượt là Hoffenheim và Hannover. Khi được hỏi cuộc chạy đua giành ngôi vô địch và cơ hội nào cho Dortmund, Pulisic nói:

Christian Pulisic của Dortmund (trái) vui mừng cùng đồng đội Gonzalo Castro và Mahmoud Dahoud sau khi ghi bàn thắng thứ ba về cho đội nhà trong trận đấu giải Bundesliga, Đức giữa hai đội Hamburger SV và Borussia Dortmund diễn ra tại Volksparkstadion, Hamburg, ngày 19 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

“Mùa bóng chỉ mới bắt đầu, chúng tôi cố gắng có nhiều trận thắng có thể được. Hiện tại chúng tôi thi đấu tốt và chúng tôi luôn muốn có những chiến thắng tiếp tục. Chúng tôi mỗi lần ra sân đều tập trung cao độ để có được những trận thắng như các đội bóng khác, vì thế không có lý do gì để nói tại sao không thể.”

Trong khi đó, tuyên bố trước truyền thông báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Dortmund, Peter Bosz cho biết ông “hãnh diện” về sự thi đấu của các cầu thủ tại Hamburg.

Ông nói: “Tôi hãnh diện về đội bóng. Thật không dễ dàng, thật sự đây là trận đấu khó khăn nhất cho đến bây giờ. Chúng tôi không nghĩ là Hamburg tạo áp lực với chúng tôi nhiều đến như thế. Không đội nào có thể làm được điều này cho đến bây giờ, ngay cả Tottenham cũng không thể làm được như vậy. Khi bạn không để lọt lưới và ghi ba bàn, sau đó bạn sẽ tự hào về đội mình, đây chính xác là điều mà tôi có. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi chúng tôi thắng ngày hôm nay. Chúng tôi có những cơ hội tốt trong hiệp một. Nếu chúng tôi ghi thêm bàn thắng thứ hai trước giờ nghỉ giải lao, điều này sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn với chúng tôi.”

Còn huấn luyện viên đội Hamburg, Markus Gisdol hết lời khen ngợi sức mạnh của Dortmund khi tuyên bố: “Chúng tôi cố gắng hết sức và duy trì trận đấu mở trong thời gian dài. Tuy nhiên Dortmund chơi tốt hơn tạo sức ép lên chúng tôi không ngừng nghỉ, với hiệu quả cao, và có được chiến thắng 3-0. Nhưng trận này chúng tôi đã chơi tốt và sẽ tiếp tục thi đấu như thế trong những trận sắp tới, chúng tôi sẽ có điểm.”

Pulisic và Dortmund sẽ tiếp tục ra sân vào ngày Thứ Bảy này đối đầu với Borussia Monchengladbach vào lúc 9:30 sáng (giờ California). Sau đó, Pulisic cùng đồng đội sẽ gặp Real Madrid ở vòng bảng giải Champions League vào ngày Thứ Ba. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT