UEFA cấm đội tuyển nữ Nga tham dự Euro và World Cup 2030

NEW YORK, New York (NV) – Đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ bóng đá nữ của Nga vừa bị Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) cấm tham gia tất cả các giải đấu ở Châu Âu, bao gồm cả Champions League, cho mùa giải 2022-23, theo New York Times.

Nga bị UEFA loại khỏi giải vô địch bóng đá nữ Châu Âu mùa Hè này và bị cấm tham gia vòng loại giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới 2023 vào hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm.

Cầu thủ Jassina Blom (số 3) của Bỉ đi bóng qua nhiều cầu thủ Nga trong trận đấu của Pinatar Cup hôm 22 Tháng Hai. (Hình minh họa: Stijn Audooren/Belga MAG/AFP via Getty Images)

Điều này cho thấy rõ thể thao Nga ngày càng bị cô lập do hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine.

Ngoài việc cấm đội tuyển Nga tham gia hai giải đấu lớn nhất trong môn bóng đá nữ hôm Thứ Hai, UEFA cho biết họ cấm đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ bóng đá Nga tham gia các giải của UEFA cho đến khi có thông báo mới.

Các câu lạc bộ của Nga bị cấm tham gia tất cả các giải đấu của UEFA – bao gồm Champions League, giải đấu dành cho câu lạc bộ giàu thành tích nhất trong làng bóng đá – cho mùa giải 2022-23.

Bồ Đào Nha, đối thủ bị Nga đánh bại ở trận vòng loại sẽ thay thế Nga ở Bảng C.

Thêm vào đó, các đội bóng đá Nga sẽ không được tham gia các cuộc thi cấp câu lạc bộ của UEFA vào mùa giải tới, UEFA ghi trên Twitter.

Các hình phạt nổi bật nhất đối với các đội tuyển nam của Nga trước đây đã được áp dụng, khiến Nga bị loại khỏi vòng loại World Cup năm nay ở Qatar khi họ chỉ cần thêm hai trận thắng nữa để kiếm một suất vào sân, ngoài ra, một câu lạc bộ của Nga, Spartak Moscow, cũng bị loại khỏi vòng loại trực tiếp của Europa League.

Đội tuyển nữ quốc gia Nga không được tham gia hai vòng loại World Cup vào Tháng Tư do lệnh cấm trước đó đối với các đội của họ, nhưng UEFA đã hoãn quyết định về việc tham dự Euro dành cho đội tuyển nữ, diễn ra vào Tháng Bảy tại Anh. Hiện tại, giải đấu đang cận kề và nhiều đội tuyển quốc gia được thông báo rằng họ sẽ không thi đấu với đội Nga, nên chỉ còn lại rất ít sự lựa chọn.

Bồ Đào Nha sẽ thay thế Nga tại giải Vô Địch Châu Âu, giành vị trí trong một nhóm bao gồm hai trong số các đội mạnh được nhiều người ưa thích là Hòa Lan và Thụy Điển, cũng như đội Thụy Sĩ. Nga thắng Bồ Đào Nha trong trận vòng loại để giành quyền tham dự Giải Vô Địch Châu Âu.

Một số liên đoàn và tổ chức thể thao quốc tế đã loại Nga và các vận động viên Nga tham gia thi đấu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai, trong các môn thể thao đa dạng như quần vợt, bóng đá, đua xe, và điền kinh. Tuần trước, Nga bị tước quyền đăng cai tổ chức giải vô địch khúc côn cầu trên băng thế giới vào năm 2023.

Nga tuyên bố sẽ chống lại một số hình phạt đối với các đội và vận động viên của họ tại Tòa Án Trọng Tài Thể Thao ở Thụy Sĩ, cơ quan chịu trách nhiệm phân xử các tranh chấp trong thể thao.

Hiện có gần một chục đơn khiếu nại được nộp lên tòa này. Và không phải ai cũng đồng ý với các lệnh cấm đối với các vận động viên Nga.

Cầu thủ Alsu Abdullina (phải) của Nga tìm cách chặn bóng cầu thủ Hannah Eurlings của Bỉ trong trận đấu tranh giải Pinatar. (Hình minh họa: Stijn Audooren/Belga MAG/AFP via Getty Images)

Sau khi ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon đơn phương đưa ra quyết định không cho phép các tay vợt Nga và Belarus tham gia giải quần vợt sân cỏ vào mùa Hè này, dưới áp lực của chính phủ Anh, khiến các hiệp hội quần vợt và các cơ quan tổ chức các giải đấu của nam và nữ đều bày tỏ lo ngại về quyết định này.

ATP, là một giải thi đấu quần vợt hàng đầu thế giới dành cho nam giới do Hiệp Hội Quần Vợt Chuyên Nghiệp tổ chức nơi điều hành giải đấu của nam, gọi đó là “không công bằng” và nói rằng nó có “khả năng tạo ra một tiền lệ tai hại cho quần vợt thế giới.”

WTA, Hiệp Hội Quần Vợt Nữ chuyên nghiệp, cho biết: “Các vận động viên cá nhân không nên bị phạt hoặc ngăn cản việc thi đấu do họ đến từ đâu hoặc các quyết định của chính phủ nước họ. Sự phân biệt đối xử và quyết định tập trung sự phân biệt đối xử như vậy đối với các tay vợt thi đấu với tư cách cá nhân của họ, là không công bằng và cũng không hợp lý.”

Chủ Nhật vừa qua, hai tay vợt nam hàng đầu thế giới là Novak Djokovic và Rafael Nadal đều lên tiếng chỉ trích quyết định của ban tổ chức giải Wimbledon.

“Không phải lỗi của họ đối với những gì đang xảy ra trong thời điểm này với cuộc chiến,” Nadal, tay vợt người Tây Ban Nha từng 21 lần vô địch Grand Slam, phát biểu. Nadal gọi một số tay vợt bị ảnh hưởng là “các đồng đội Nga của tôi, các đồng nghiệp của tôi.”

“Tôi rất tiếc cho họ,” Nadal nói. “Wimbledon chỉ đưa ra quyết định của họ. Chính phủ không buộc họ làm điều đó.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT