HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách loan báo vụ phát giác 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả Phi Châu được đưa về kho để làm thịt đóng hộp tại công ty Đồ Hộp Hạ Long, trong đó khoảng 2 tấn đã chế biến.
Các sản phẩm của công ty Đồ Hộp Hạ Long, từ patê cho đến cháo thịt bằm, được nhìn thấy bán tại nhiều siêu thị ở Việt Nam.

Theo báo Thanh Niên hôm 8 Tháng Giêng, Công An Hải Phòng lần theo một đường dây thu mua thịt heo nhiễm dịch tả Phi Châu từ nhiều địa phương, sau đó đưa về kho của công ty Đồ Hộp Hạ Long tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, để chế biến.
Tổng khối lượng thịt bị phát hiện lên tới 120 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt đóng hộp.
Lượng thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Một trong những người tham gia thu gom thịt heo nhiễm bệnh là bị can Nguyễn Thị Lan ở tỉnh Hưng Yên.
Bị can Lan khai nhận mình tham gia thu mua heo bệnh trong khoảng nửa năm qua, sau đó bán lại cho các đầu mối thu gom, còn việc vận chuyển, tiêu thụ thế nào thì bà không nắm rõ.
Khi kiểm tra kho hàng của công ty Đồ Hộp Hạ Long, nhà chức trách phát giác một lượng lớn thịt heo nhiễm dịch tả Phi Châu đang được bảo quản chờ chế biến.
Số lượng thịt nhiễm bệnh, 120 tấn, sau đó bị niêm phong, tiêu hủy nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán ra thị trường.
Liên quan vụ này, ngoài bị can Nguyễn Thị Lan còn có tám người khác bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.” Hiện chưa rõ có lãnh đạo công ty Đồ Hộp Hạ Long nằm trong số bị can hay không.
Công An Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Báo VnExpress hôm 8 Tháng Giêng cũng đưa tin này nhưng giấu tên công ty Đồ Hộp Hạ Long mà chỉ ghi là “một công ty sản xuất đồ hộp uy tín lâu năm.”
Theo giới thiệu trên trang web, sau gần 70 năm hoạt động, doanh nghiệp này tạo nên hệ sinh thái doanh nghiệp với ba nhà máy, ba văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đáng chú ý, theo báo Tuổi Trẻ, doanh nghiệp này từng nhận giải thưởng “Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024.” Không chỉ bán các mặt hàng quen thuộc, được nhiều người sử dụng ở trong nước, Đồ Hộp Hạ Long còn xuất cảng ra nước ngoài.
Theo VnExpress, các bị can “phù phép” thịt heo bệnh bằng cách kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch và hợp thức hóa nguồn gốc bằng cách dùng giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã được đăng ký khi mua hàng hóa khác.

Độc giả “Triệu Thường Sơn” bình luận: “Thật khủng khiếp, phải làm rõ trách nhiệm của công ty này [Đồ Hộp Hạ Long] trong việc quản lý chất lượng sản phẩm và việc đầu tiên phải yêu cầu công ty thu hôi cấp tốc những lô hàng đã tung ra thị trường có nguyên liệu liên quan đường dây này.”
Facebooker “Hoàng Tám” cho biết bên dưới một bài đăng: “Tôi cũng thắc mắc tại sao một công ty ở Hải Phòng lại lấy tên Hạ Long. Cái công ty này có lâu đời lắm rồi từ trước khi thành lập thành phố Hạ Long. Gần cảng nên họ nhập toàn hàng container. Hy vọng sau đợt này nó đổi tên Hải Phòng để mọi người đỡ hiểu nhầm. Mang tiếng Hạ Long quá. Giờ phát hiện thì đã quá muộn. Trẻ con ăn rất nhiều từ đồ hộp, xúc xích các kiểu!”
Các báo khác khi đưa tin về vụ này đều không dẫn phản hồi của công ty Đồ Hộp Hạ Long, doanh nghiệp được thành lập từ năm 1957. (N.H.K) [đ.d.]
































































































































