Tuesday, April 23, 2024

Bị vu tội vì quay video biểu tình chống Formosa

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Quay video các cuộc biểu tình của người dân đòi dẹp công ty Formosa rồi phổ biến trên mạng, bị vu cho là “phần tử Việt Tân” và bị cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Hôm 6 Tháng Tư, công an tỉnh Hà Tĩnh loan báo “khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi (sinh năm 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)” về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…” theo Ðiều 258, Bộ Luật Hình Sự Cộng Sản Việt Nam.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hóa bị công an tỉnh Hà Tĩnh bắt cóc trên đường đi ngày 11 Tháng Giêng và vu cáo anh “tàng trữ ma túy” rồi mang về nhốt. Hơn 10 ngày sau, công an mới xác nhận với gia đình của anh là anh bị bắt.

Ðến ngày 3 Tháng Hai, gia đình mới nhận được thông báo “Tạm giam bị can” của cơ quan điều tra, công an tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 20 Tháng Giêng vì “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…” Tuy nhiên, gần ba tháng sau thì mới chính thức loan báo “tạm giam ba tháng.”

Nhiều luật sư tại Việt Nam từng nói lên sự tùy tiện, ngồi xổm lên pháp luật hệ thống công an và tòa án Cộng Sản Việt Nam.

Trên bản tin của báo Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Hóa bị cáo buộc “trực tiếp quay phim, chụp ảnh các sự kiện một số người dân tụ tập, biểu tình, khiếu kiện,” cũng như “đăng tải các bài viết bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, nói xấu đảng, nhà nước, tuyên truyền các tư tưởng trái với chủ trương, đường lối chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam…”

Báo này dẫn chứng: “Vào ngày 2 Tháng Mười, 2016, Hóa trực tiếp tham gia cùng một số người dân tụ tập biểu tình tại khu vực cổng chính công ty Formosa, sử dụng thiết bị Flycam quay và truyền trực tiếp lên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp hô hào, kích động người dân,” và khẳng định: “Theo sự chỉ đạo của một số đối tượng cực đoan, nhằm gây mất an ninh trật tự, đập phá tài sản của công ty Formosa.”

Bản tin kể tội của báo Hà Tĩnh nói, “Hóa sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, lập ra fanpage trao đổi với các phần tử cực đoan, đối tượng thuộc các tổ chức phản động để đăng tải các video, hình ảnh có nội dung kích động biểu tình sau sự cố môi trường biển, lũ lụt trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình do y trực tiếp quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn người dân.”

Báo này cáo buộc “Nguyễn Văn Hóa đã trở thành con rối trong tay Việt Tân và các đối tượng cực đoan để chống đảng, nhà nước…”

Phóng viên nhật báo Người Việt email hỏi bà Ngô Mai Hương, trưởng ban truyền thông Việt Ngữ của đảng Việt Tân, rằng Nguyễn Văn Hóa có phải đảng viên Việt Tân hay không. Bà không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nói: “Tôi biết chắc rằng Nguyễn Văn Hóa là một người hoạt động rất mạnh mẽ.”

Từ khi bị bắt giam, thân nhân của Nguyễn Văn Hóa không được thăm gặp nên không ai biết anh ta khai những gì. Chỉ thấy báo Hà Tĩnh tuyên truyền rằng, “Hóa đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo…”

Rất nhiều tù nhân lương tâm sau khi ra tù đều nói những nhóm từ như “thành khẩn nhận tội,” “xin khoan hồng” đăng tải trên báo chí chính thống của nhà cầm quyền Hà Nội đều chỉ là tuyên truyền dối gạt dư luận vì họ không hề nhận tội cũng không xin khoan hồng gì cả.

Nhật Bản bắt 7 du học sinh Việt Nam chuyên trộm mỹ phẩm

Các hình ảnh và đặc biệt là những video clip về các vấn đề thời sự tại Việt Nam được người dân phổ biến nhanh chóng trên các mạng xã hội YouTube, Facebook khiến chế độ Hà Nội không bưng bít được những gì đang xảy ra ở trong nước. Chúng là những cái gai rất nhức nhối nhưng nhổ không được.

Ngày 21 Tháng Ba, Bộ Trưởng Bộ Thông Tin-Truyền Thông Trương Minh Tuấn phàn nàn với Ðại Sứ Mỹ Ted Osius rằng hơn 8,000 clip “xấu độc” trên YouTube mà công ty này chỉ mới chịu xóa có hơn 40 cái. Ðã vậy, người trong nước bị chặn không coi được nhưng chúng vẫn có thể mở ra xem ở những nơi khác trên thế giới. (TN)

MỚI CẬP NHẬT