Friday, April 26, 2024

Biểu tình khắp Hồng Kông vào ngày quốc khánh Trung Quốc

HỒNG KÔNG (NV) – Vào sáng sớm ngày Thứ Ba, 1 Tháng Mười, hàng trăm giới chức cao cấp chính quyền Hồng Kông và khách danh dự đã đến dự buổi lễ chào cờ mừng ngày quốc khánh Trung Quốc, vốn phải dời vào bên trong trung tâm hội họp và triển lãm Convention and Exibition Centre (HKCEC) để tránh sự tấn công của người biểu tình.

Hồng Kông hiện trong tình trạng căng thẳng nặng nề, giữa khi cơ quan công lực nơi này chuẩn bị đối phó với các cuộc xuống đường rầm rộ của giới tranh đấu đòi tự do dân chủ, bất chấp lệnh cấm, nhằm làm bẽ mặt chính quyền Bắc Kinh vào ngày Quốc Khánh Trung Quốc.

Chính quyền Hồng Kông từ ngày Thứ Hai đã chuẩn bị các biện pháp để đối phó với các cuộc biểu tình dự trù diễn ra trong khắp thành phố, dù rằng không được cấp giấy phép, theo bản tin của tờ South China Morning Post.

Có khoảng 6,000 cảnh sát viên được huy động để đối phó với điều mà các giới chức Hồng Kông cảnh báo là những “kế hoạch rất, rất nguy hiểm” của người biểu tình, gọi là “rất gần với khủng bố”, như những gì Bắc Kinh đã cáo buộc thời gian gần đây.

Ở khắp thành phố, các khu thương nhà lớn loan báo vào tối ngày Thứ Hai rằng họ sẽ đóng cửa vào ngày Thứ Ba, trong khi những nơi khác cảnh báo rằng họ sẽ đóng cửa nếu thấy tình hình quá hỗn loạn.

Lễ thượng kỳ của chính quyền Hồng Kông nhân quốc khánh Trung Quốc phải đưa vào trong nhà để tránh người biểu tình.(Hình: Getty Images)

Một số tòa cao ốc và các tòa nhà văn phòng ở khu thương mại giữa trung tâm thành phố đã dựng thêm tường rào để ngăn không cho người bạo loạn đập phá. Các tòa nhà chính quyền Hồng Kông nay có thêm rào cản để tăng cường cho các hệ thống tường rào đã dựng lên trước đó.

Hôm Thứ Hai, các công nhân dùng lớp nhựa plastic mỏng để che phần dưới của bức tường bên ngoài  tòa nhà Bank of China Building, đã có từ 68 năm nay ở khu Central, để tránh bị sơn vẽ. Trong khi đó ở tòa cao ốc Cosco Tower tại Sheung Wan, các vật để bên ngoài như bảng chỉ dẫn và thùng rác được tháo gỡ để không bị người biểu tình sử dụng chống cảnh sát.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, người đặc trách liên lạc báo chí của cảnh sát Hồng Kông, ông John Tse Chun-chung, tố cáo rằng người biểu tình có âm mưu bạo động dữ dội và “có thể có hành động như giết cảnh sát, giả dạng cảnh sát để giết những người khác, và đốt các trạm xăng.”

Người dân đạp lên hình Tập Cận Bình tại Lennon Wall ở Hồng Kông hôm Thứ Ba 1 Tháng Mười. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo của phía biểu tình, một nhóm người tranh đấu bịt mặt để bảo vệ an ninh cá nhân, tố cáo rằng “cảnh sát Hồng Kông tìm cách bôi nhọ họ.

“Người dân Hồng Kông biết rất rõ rằng ai mới thật sự là kẻ khủng bố. Chính là thành phần cảnh sát,” theo lời một nữ phát ngôn viên, cho biết tên là Chan.

Tại cuộc họp báo, người phản kháng cũng nói rằng ngày 1 Tháng Mười sẽ là một dấu mốc quan trọng của phong trào phản kháng ở Hồng Kông, vì họ tin rằng Trung Quốc sẽ dùng đủ mọi cách để đàn áp người tranh đấu “để khiến xã hội có vẻ yên bình.”

Sau khi Mặt Trận Dân Sự Nhân Quyền bị bác đơn xin tuần hành ôn hòa, bốn nhóm tranh đấu hôm Thứ Hai kêu gọi dân chúng Hồng Kông bất chấp lệnh cấm và xuống đường tuần hành ôn hòa từ Causeway Bay tới Central, khởi sự vào lúc 1 giờ trưa, chứng tỏ sự bất tuân dân sự (civil disobedience).

Các cuộc biểu tình sẽ khởi sự với việc chích bể bong bóng màu đen tại khu Tsim Sha Tsui sáng hôm Thứ Ba, trong lúc hàng trăm giới chức cao cấp trong chính quyền và quan khách tề tựu tại trung tâm hội họp và triển lãm Convention and Exibition Centre ở Wan Chai để tham dự lễ thượng kỳ Trung Quốc.

Cảnh  sát cũng chuẩn bị các phương tiện chuyên chở khách tham dự bằng đường biển trong trường hợp mọi ngả đường dẫn vào nơi hành lễ bị người biểu tình khóa chặt.

Người tranh đấu ở Hồng Kông vào tối Thứ Hai, 30 Tháng Chín, cám ơn sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. (Hình: AP Photo/Vincent Thian)

Do coi ngày Quốc Khánh Trung Quốc là một ngày tang, người biểu tình sẽ bóp bể bong bóng đen, một điều biểu hiệu cho sự sụp đổ của Trung Quốc.

Người biểu tình dự trù sẽ tiến tới trường đua ngựa Sha Tin trước buổi trưa, sau đó chia ra thành nhiều nhóm đi về các nơi biểu tình khác ở Tsuen Wan, Tuen Mun, Wan Chai, Sham Shui Po, Wong Tai Sin và Sha Tin.

Phía ủng hộ chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh, có tên Safeguard Hong Kong, gồm 380 nhóm trung thành với chính quyền Trung Quốc, hy vọng sẽ huy động được 10,000 người để bảo vệ các lá cờ Trung Quốc ở trung tâm thành phố, không cho người phản kháng phá hủy.

Vào tối ngày Thứ Hai, cơ quan điều hành phi trường Hồng Kông nói đường xe điện tốc hành sẽ chỉ khởi hành từ trạm ở Hồng Kông, bỏ không ghé trạm Kowloon, Tsing Yi hay AsiaWorld-Expo từ 2 giờ trưa Thứ Ba cho tới khi nào xong buổi lễ.

Trong khi đó, bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Hai nói rằng Trung Quốc đã tăng cường số công an võ trang ở ngay sát Hồng Kông lên vào khoảng từ 10,000 tới 12,000 người, so với mức từ 3,000 đến 5,000 trước Tháng Tám. Lực lượng này đặt dưới quyền điều động trực tiếp của Tập Cận Bình và các giới chức thông thạo tin rằng sẽ được sử dụng làm lực lượng chính để đàn áp người dân Hồng Kông khi có lệnh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT