Friday, April 26, 2024

Khởi tố Phùng Đình Thực, cựu tổng giám đốc Dầu Khí VN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Mười Hai, Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An CSVN ra thông báo khởi tố ông Phùng Đình Thực, cựu tổng giám đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình Sự.

Website của Bộ Công An viết: “Qua điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam và Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam, ngày 19 Tháng Mười Hai, Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Đình Thực, sinh ngày 12 Tháng Năm năm1954, trú tại nhà số 6, N06A, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; cựu tổng giám đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam về tội: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình Sự, do những sai phạm của ông Thực trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Thái Bình 2.”

“Sau khi được Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao phê chuẩn, ngày 20 Tháng Mười Hai năm 2017, Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực.”

Báo Thanh Niên cùng ngày cho biết thêm: “Ông Thực cũng vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công Thương; không chỉ đạo xem xét vi phạm của Nguyễn Xuân Sơn khi làm tổng giám đốc OceanBank; chịu trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường Vụ Đảng Ủy, Hội Đồng Thành Viên khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn từ phó tổng giám đốc lên chủ tịch Hội Đồng Thành Viên và bí thư Đảng Ủy tập đoàn năm 2014. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án Nhà Máy Sản Xuất Xơ Sợi Polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.”

Mười ngày trước, cũng Bộ Công An phát đi bản thông báo nói: “Chiều và tối ngày 9 Tháng Mười Hai, 2017, trên một số báo điện tử và đài truyền hình có đưa tin Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An đã tiến hành khởi tố bị can về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình Sự đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu – nguyên Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam qua các thời kỳ. Cơ quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An xác nhận các thông tin nêu trên là không đúng sự thật.”

Bản thông báo còn đòi hỏi “đề nghị kiểm tra, xử lý những cá nhân đã đưa tin không đúng sự thật.”

Thời điểm đó, gần như cả làng báo “lề phải” tại Việt Nam hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, 2017 vội vàng đưa tin rồi ít giờ sau vội vàng đăng cải chính tin khởi tố hai ông cựu tổng giám đốc của Petro Vietnam.

Tin này được các báo dẫn nguồn Thông Tấn Xã Việt Nam và đăng ngay sau tin không những bắt ông Đinh La Thăng, người đã leo lên làm thành viên Bộ Chính Trị, rồi bắt luôn em trai ông là Đinh Mạnh Thắng.

Ông Phùng Đình Thực (người mặc áo khoác đen trong ảnh). (Hình: Website Pvtex – Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu & Xơ Sợi Dầu Khí)

Theo báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Phùng Đình Thực “tốt nghiệp Học Viện Hóa Dầu Bacu (Liên Xô cũ) chuyên ngành khai thác dầu khí năm 1977 và “đã nghỉ hưu theo chế độ” từ ngày 1 Tháng Sáu năm 2014.

Hôm 20 Tháng Mười Hai, facebooker Duong Tieu, tức nhà báo Trần Anh Tú, trưởng ban điện tử báo Đại Đoàn Kết, bình luận: “Vừa đăng tin [ông Thực bị khởi tố vừa lo. Tuy nhiên, bản tin trên các báo sáng nay chưa thấy nói gì đến ông Đỗ Văn Hậu. Nhiều khả năng ông này đang ốm. Một mùa đông không lạnh. Củi vào lò liên tục. Từ 1 Tháng Một 2018, Bộ Luật Hình Sự không còn tội danh “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” như Điều 165 Bộ Luật Hình Sự năm 1999.”

Tính đến thời điểm này, đã có 26 cựu lãnh đạo Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam vướng lao lý do “liên quan đến các sai phạm” tại tập đoàn này. Trong số đó có ba cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên là các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn. Gần đây nhất, hôm 18 Tháng Mười Hai, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao phê chuẩn việc khởi tố bị can, khám xét với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội Đồng Thành Viên Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam.

Theo Điều 165 Bộ Luật Hình Sự, quy định tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, người phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỉ đồng ($44,100) trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 15 đến 20 năm tù. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT