BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Lamine Yamal, cầu thủ trẻ 18 tuổi được ví là “Messi đệ nhị” khi cùng thuận chân trái, cùng trưởng thành từ “lò” La Masia, cùng chơi kỹ thuật… Nhưng mới đây, Yamal nhấn mạnh mình không muốn là phiên bản của Messi, theo CBS ngày 4 Tháng Mười Hai.
Trong chương trình 60 Minutes của CBS, phỏng vấn độc quyền ngôi sao ngôi sao tiềm năng tại World Cup 2026, cầu thủ trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona, Yamal thẳng thắn cho biết: “Nhiều người nói tôi là bản sao của Messi tại Barcelona, nhưng tôi không muốn trở thành Messi. Cùng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi muốn đi con đường của riêng mình.”

Sự khác biệt của hai ngôi sao thuận chân trái từ câu lạc bộ Barcelona được Yamal lý giải: “Tôi chưa bao giờ ra sân với suy nghĩ hôm nay mình phải ghi bao nhiêu bàn, hay phải kiến tạo bao nhiêu tình huống. Tôi ra sân không chịu áp lực thành tích như nhiều người mà chỉ muốn được vui vẻ cùng quả bóng, làm khán giả thích thú như ngày xưa đá chân trần ở đường phố hay công viên.”
Cách giải thích và sự tận hưởng với quả bóng của Yamal đã trả lời cho lối chơi ngẫu hứng, nhiều lúc bị xem là thiếu kỷ luật của cầu thủ đang giữ nhiều kỷ lục ở tuổi 18.
Về mặt chuyên môn, những so sánh với Messi là điều khó tránh khi giới truyền thông và người hâm mộ liên tục đặt hai cái tên bên cạnh nhau, bởi điểm chung dễ thấy nơi hai số 10: Kỹ thuật điêu luyện trong xử lý bóng, khả năng rê dắt trong không gian hẹp và nhãn quan thi đấu đầy sáng tạo. Tuy nhiên, chính Yamal đã chủ động tách mình khỏi cái bóng của đàn anh Messi.

Yamal nói rằng mình tôn trọng Messi là “người giỏi nhất lịch sử,” nhưng từ chối là bản sao hoặc nối gót siêu sao người Argentina. Thông điệp của Yamal đưa ra là “chơi bóng bằng tất cả cảm hứng và tận hưởng, làm khán giả vui,” chứ không bắt chước để trở thành Messi.
Qua tính cách và sự thể hiện trên sân, nhiều người nhận ra Yamal giống với Neymar thời trẻ nhiều hơn khi thích sáng tạo và tận hưởng cùng biểu cảm và sự thu hút, tương tác với khán giả bằng những pha xử lý khó, mang tính biểu diễn.
Cũng qua thông điệp và cách thể hiện trên sân, giới chuyên môn lại đọc ra ở Yamal có sự hào hoa, thích xử lý trong không gian hẹp và đầy yếu tố bất ngờ của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Andres Iniesta, hay Andrea Pirlo của đội tuyển Ý.
Trong thời đại bóng đá chuyên nghiệp đầy tính thực dụng với kỷ luật chiến thuật được đề cao trong thi đấu thì Yamal là “của hiếm” trong bóng đá hiện đại khi vẫn giữ được chất nghệ sĩ, chơi bóng bằng cảm hứng và niềm vui.
Sau thành công tại Euro 2024, Yamal tiếp tục được đánh giá là ngôi sao trẻ tiềm năng đáng xem tại World Cup 2026. (Anh Khoa) [dt]















































































