HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Ba nghi can Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Thảo và Trương Thế Anh vừa bị bắt với cáo buộc dùng những điện thoại là hàng nhái iPhone 15 Pro Max, kèm hóa đơn giả để lừa vay mượn tiền nhiều người ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Giêng, ba nghi can nêu trên từ 28 đến 40 tuổi.

Điều tra sơ bộ của công an cho hay hôm 16 Tháng Giêng, nhóm của nghi can Tân đi xe gắn máy đến một cây xăng tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, nghi can Tân nói với nhân viên tên Bảo rằng có việc gấp cần tiền mà quên mang bóp. Nghi can Tân lấy ra một cái điện thoại giống iPhone 15 Pro Max kèm hóa đơn mua hàng, ngỏ ý muốn mượn chị Bảo 10 triệu đồng ($406).
Cả ba nghi can Tân, Thảo và Thế Anh xin để lại iPhone “làm tin,” đến chiều sẽ quay lại trả tiền và nhận điện thoại.
Do tin người và qua kiểm tra mã số nhận dạng (IMEI) của cái điện thoại thấy trùng khớp với hóa đơn bán hàng, chị Bảo đồng ý cho ba người đàn ông mượn số tiền trên và giữ lại iPhone.
Hai ngày sau, không thấy nhóm của nghi can Tân quay lại và không gọi điện thoại được cho nhóm này, chị Bảo mới phát giác đây là hàng nhái iPhone nên báo công an.
Cùng với vụ bắt ba nghi can nêu trên, Công An Huyện Thạch Hà tịch thu thu bảy điện thoại nhái iPhone 15 Pro Max cùng sáu hóa đơn bán hàng giả.

Ba nghi can khai điện thoại nhái iPhone 15 Pro Max được họ mua với giá 2 triệu đồng ($81).
Cũng theo công an, với chiêu thức nêu trên, từ đầu năm đến nay, nhóm của nghi can Tân đã gây ra bảy vụ lừa đảo tại các tiệm tạp hóa và cây xăng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt 100 triệu đồng ($4,064).
Hiện nhà chức trách đang kêu gọi các nạn nhân của nhóm nghi can tại các địa phương khác, liên hệ để mở rộng điều tra vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” (N.H.K) [qd]

















































































































































