HÀ NỘI (NV) – Một tổ chức bán hàng “đa cấp” ở Việt Nam qua mạng Internet đã lừa trên 87,000 lượt người tại 63 tỉnh, bỏ túi 600 tỉ đồng, tương đương 30 triệu đô.
Các nghi can và tang vật bị tịch thu. (Hình: Bee.net)

Tổ chức này đặt tổng hành dinh tại Hà Nội đã bị khám phá tại Hà Nội hôm 29 tháng 3.
Theo Bee.net.vn, người cầm đầu đường dây này là bà Nguyễn Thị Bắc và ông Lâm Phúc Hùng, cùng 52 tuổi và đều là cư dân Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Bắc là giám đốc công ty thương mại-du lịch Thượng Hải và ông Lâm Phúc Hùng là tổng giám đốc công ty Diamond Holiday Ðông Nam Á.
Hai ông bà này cùng với một số tay chân thân tín gồm Phạm Hồng Thanh 45 tuổi, Nguyễn Thị Ái Dân 58 tuổi, Phạm Thị Thủy 39 tuổi, đều là cư dân Hà Nội đã cùng thành lập một công ty bán hàng đa cấp. Công ty này đã xây dựng một mạng lưới “chân rết” khắp 63 tỉnh, thành tại Việt Nam.
Số người cầm đầu nói trên còn công bố một danh sách các công ty trực thuộc và công ty ngoại quốc giả để tạo bề thế. Vì tin tưởng công ty “lừa” này và vì ham “siêu lời,” gần 100,000 người đã đua nhau ghi tên vào danh sách bán hàng. Tổng cộng số tiền của số người này nộp cho ban lãnh đạo công ty “lừa” lên tới 600 tỉ đồng, tương đương 30 triệu đô la.
Ðây là phương thức kinh doanh lừa đảo không mới tại Việt Nam. Từ mười mấy năm trước đã có một số công ty ở Việt Nam móc nối với công ty ngoại quốc rầm rộ quảng bá hoạt động để thu hút “mạng lưới chân rết.” Theo phương thức này, một người “đầu mối” phải “chiêu dụ” mười người “chân rết.” Những người “đầu mối” được giao một số hàng hóa bán lại cho những người “chân rết” hạng hai để được hưởng huê hồng lên tới 50%.
Một người “chân rết” hạng hai lại “tuyển mộ” những người “chân rết” hạng ba để bán hàng và hưởng huê hồng béo bở như thế trên trị giá số hàng hóa bán được. Cứ như thế mà số người “chân rết” tiêu thụ sản phẩm của công ty “tổng hành dinh” lên tới hàng trăm ngàn người.
Thực tế đã có một số công ty kinh doanh đa cấp bị tố lừa bịp trong thời gian qua vì họ bán nhiều loại sản phẩm không thông dụng và khó tiêu thụ như các loại thuốc bổ đắt tiền. v.v… Còn công ty lừa này thì chỉ quảng bá mà không giao hàng, vậy mà vẫn thu hút được nhiều người gia nhập mạng lưới “chân rết.”
Tổng số thiệt hại của người bị lừa trong tổ chức này lên tới 30 triệu đô có thể chưa phải là con số cuối cùng. (PL)



























































































