ÐẮK NÔNG (NV) – Một ông nổi tiếng “tích cực chống tham nhũng,” đã tố cáo nhiều cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật vừa bị công an ra lệnh bắt khẩn cấp, khám nhà vì đã “xúi dục người khác đưa hối lộ.”
Truyền thông Việt Nam loan tin, đến 17 giờ ngày 22 tháng 3, cơ quan công an tỉnh Ðắk Nông vẫn đang tiến hành khám xét nhà riêng ông Trần Minh Lợi (48 tuổi), ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Ðắk Lắk.

Ông Trần Minh Lợi (ngồi, mặc áo trắng) bị công an khám xét nhà riêng chiều 22 tháng 3. (Hình: Người Lao Ðộng)
Theo phóng viên báo Người Lao Ðộng cho biết, ông Lợi bị bắt để điều tra về tội “xúi giục người khác đưa hối lộ” liên quan đến vụ tố trung úy công an nhận hối lộ xảy ra tại công an huyện Ðắk Mil, tỉnh Ðắk Nông.
Trước quán cà phê Bằng Hữu của nhà ông Lợi ở địa chỉ trên, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi công an tiến hành khám xét nhà ông Lợi và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan sự việc này, trước đó công an huyện Ðắk Mil đã bắt 6 người đang đánh bạc tại xã Thuận An, huyện Ðắk Mil. Khi công an huyện Ðắk Mil đang xử lý vụ việc, ông Lãnh Thanh Bình, trung úy hình sự công an huyện Ðắk Mil đã liên lạc với người nhà các con bạc để gợi ý họ chung tiền nhằm “chạy” tại ngoại cho các nghi can.
Sau đó, một số người thân của nhóm đánh bạc đã đưa 60 triệu đồng cho ông Bình và được ông Bình hứa sẽ lo cho các bị can được tại ngoại. Tuy nhiên, cuối tháng 2 tháng 2016, ông Lợi đã gởi đơn tố cáo, cung cấp bằng chứng liên quan đến vụ việc cho cơ quan chức năng.
Tin cho biết, ông Trần Minh Lợi được dư luận biết đến thông qua một số vụ việc tố cáo nhiều cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật khá nổi tiếng tại Ðắk Lắk và trên mạng xã hội với chủ trương “chống tham nhũng không phải của riêng ai.”
Cụ thể, tháng 11 năm 2014, ông Lợi gởi 20 triệu đồng tiền vật chứng “chạy án” xảy ra tại công an huyện Cư Kuin cho Ban nội chính Tỉnh Ủy Ðắk Lắk.
Ông Lợi cũng tố cáo nhiều lãnh đạo, cán bộ tại công an, Viện Kiểm Sát liên quan đến việc chạy án, buôn lậu gỗ. Có 11 cán bộ liên quan tại công an huyện Cư Kuin bị kiểm điểm, kỷ luật.
Mới đây nhất, ông Lợi đã giả danh một doanh nghiệp dược phẩm đến nhà bà Doãn Phương Linh, con ông Doãn Hữu Long, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y Tế Ðắk Lắk, ở thành phố Buôn Ma Thuột, để lại 10 triệu đồng “nhờ cho đem thuốc vô bệnh viện bán,” nhằm thu thập bằng chứng tố cáo cha con ông Long tiêu cực…
Từ sự việc này, công an cho rằng thời gian gần đây ông Lợi “đã lợi dụng việc chống tiêu cực để làm một số việc sai trái, vi phạm pháp luật.” (Tr.N)






































































































