VIỆT NAM (NV) – Sau khám phá của ngành y tế Việt Nam về con số ngoại tệ chảy ra nước ngoài lên đến 1 tỉ đôla mỗi năm để chữa bệnh, đến lượt ngành du lịch cũng cho hay, trên 3.5 tỉ đô đã đi theo du khách Việt tiêu pha tại xứ “ngoại.”
Du khách ngoại quốc nằm nghỉ trên bãi biển thường bị mời mọc mua hàng như thế này. (Hình: Internet)
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Vũ Thế Bình, phó chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam – viết tắt là VITA, sáng ngày 29 tháng 1, xác nhận tin có khoảng 3.5 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch ngoại quốc. Ðó là con số của riêng năm 2012, tăng 20% so với năm 2011.
Mặc dù nơi đến của phần lớn trong số 3.5 triệu du khách Việt loanh quanh trong vùng, nhưng họ cũng đã tiêu pha ít nhất 3.5 tỉ đô la, theo phúc trình của Hiệp Hội Du Lịch. Ða số người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Cambodia và Thái Lan. Chỉ một số ít đến các quốc gia xa hơn, như Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc…
Báo Thanh Niên cũng cho biết, riêng trong năm 2012, có nửa triệu người Việt Nam đến Thái Lan bằng đường du lịch.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng con số ước tính chi tiêu của du khách Việt Nam tại ngoại quốc là 3.5 tỉ đô trong năm 2012 là chưa chính xác. Nhiều người cho rằng đó chỉ là con số ước đoán vì thực tế còn có thể cao hơn nhiều, qua việc mua sắm hàng hóa ngoại quốc. Một nhân viên du lịch nói rằng trung bình mỗi du khách Việt Nam chi tiêu ở ngoại quốc không dưới 2,000 đô. Có người còn tiêu pha từ 5 đến 10,000 đô cho một chuyến đi, đặc biệt là các chuyến đi dài như Châu Âu, Hoa Kỳ.
Một hướng dẫn viên du lịch còn cho biết, sau mỗi chuyến đi, ông có thể chi vài ngàn đô la chỉ riêng việc mua máy móc như máy ảnh digital, máy tính, iPad, iPhone, dầu thơm thượng hạng… Chỉ cần 2 cái iPad hoặc iPhone, một du khách Việt đã “mất đứt” ít nhất 1,000 đô la. Theo ông, một người dân Việt trung lưu có thể chi đến 4,000 đô một chuyến đi, chỉ riêng cho việc mua sắm mà thôi. Nếu tính mức chi tiêu tối thiểu của du khách Việt ở ngoại quốc trung bình là 2,000 đôla mỗi người thì khoản ngoại tệ từ trong nước chảy ra nước ngoài, riêng trong lĩnh vực du lịch, có thể lên đến ít nhất 7 tỉ đô la một năm.
Trong khi đó, theo Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, khoảng 6.8 triệu lượt du khách ngoại đến Việt Nam trong năm 2012.
Ðiều thực tế ai cũng có thể thấy được dễ dàng là người Việt đi ngoại quốc có nhiều thứ để mua sắm, trong khi du khách ngoại đến Việt Nam nhiều khi không có gì đáng để mua.
Mới đây, ngành du lịch Việt Nam đã thúc giục chính quyền cộng sản Việt Nam cấp tốc ký quyết định chấp thuận chi một ngân khoản để “phát triển du lịch Việt Nam từ nay đến năm 2020.” Ngân khoản này ước chi 1,900 tỉ đồng, tương đương 95 triệu đô để gọi là “đầu tư hạ tầng và thương hiệu du lịch, phát triển nguồn nhân lực…” (PL)







