KONTUM (NV) –Dư luận ở Việt Nam đang bàn tán về buổi đưa tang một cán bộ lãnh đạo huyện ở Kon Tum diễn ra rầm rộ sáng 24 Tháng Ba với vài chục chiếc công xa kéo dài khoảng một cây số.
Ðám tang ông phó chủ tịch huyện với đoàn xe công đi sau quan tài hàng chục chiếc, dài một cây số. (Hình: báo Kiến Thức)
Báo Kiến Thức cho biết, hàng chục công xa bảng xanh, bảng đỏ từ văn phòng tỉnh ủy, huyện ủy đến xe cảnh sát, quân đội… xếp hàng dài một cây số đi sau xe chở quan tài trong một buổi lễ đưa tang.
Người quá cố nằm trong quan tài là ông phó chủ tịch huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ðám ma của ông đã làm giao thông trung tâm thành phố Kon Tum tê liệt hàng giờ.
Liền sau đó, hình ảnh và nhiều đoạn phim quay cảnh đưa tang ông Phó Chủ tịch Tu Mơ Rông được tung lên mạng khiến người dân không ngớt xôn xao.
Theo báo Kiến Thức, Tu Mơ Rông là một huyện nghèo, vừa được tách khỏi huyện Ðắc Tô thành một đơn vị mới. Bất chấp lời hô hào cán bộ thi hành chính sách tiết kiệm, liêm chính của những người cầm đầu chính quyền cộng sản Việt Nam, giới lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi lễ đưa tang ông phó chủ tịch huyện Tu Mơ Rông rầm rộ.
Báo Kiến Thức dẫn lời một số nhân sĩ Việt Nam chỉ trích việc tổ chức tang ma, cưới hỏi rùm beng, hoang phí tiền thuế của người dân hiện nay đang diễn ra thường xuyên trong giới cán bộ cầm quyền.
Báo này dẫn lời ông Nguyễn Văn Tiệp, trưởng khoa Nhân Học của trường Ðại Học Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn Sài Gòn cho rằng ban lãnh đạo tỉnh Kon Tum vi phạm pháp luật khi sử dụng vài chục chiếc xe công đi đưa đám một ông phó chủ tịch huyện. Giáo Sư Ngô Ðức Thịnh cũng cho rằng việc “sử dụng quyền lực vào những việc như vậy là không nên.”
Mặt khác, theo báo Lao Ðộng, chủ tịch tỉnh Kon Tum cũng vừa “chơi trội” khi ra lệnh quy tụ 1,500 công chức các ngành, gồm cả công an, bộ đội, và sinh viên học sinh tỉnh nhà đi dự các trận đấu túc cầu giải U19.
Ông chánh văn phòng tỉnh Kon Tum đã ký lệnh khẩn chỉ thị các đơn vị trực thuộc phải “huy động cán bộ và người dân đến xem và cổ vũ các trận đá banh giải Tôn Hoa Sen năm 2013 của các đội túc cầu U19, trong đó có đội banh của tỉnh nhà.”
Báo Lao Ðộng cũng cho biết, công văn của chính quyền tỉnh Kon Tum buộc “các đơn vị sắp xếp để bảo đảm cho đủ số lượng cổ động viên theo quy định, tối thiểu là 800 người trong mỗi trận đấu.” (PL)




























































































































































