SÀI GÒN (NV) .- Thân nhân của 21 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ bất công ở Việt Nam kêu gọi tổng thống Mỹ Barack Obama áp lực nhân quyền với chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang.
Chữ ký trên đơn viết tay của thân nhân tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần gửi tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu can thiệp. (Hình: VRNs)

Chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang dự trù đến thăm Hoa Kỳ trong tuần này và hội kiến với tổng thống Mỹ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc ngày Thứ Năm 25 tháng 7, 2013.
Trong một lá thư chung có chữ ký của thân nhân 21 tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bỏ tù, họ đề nghị với tổng thống Mỹ ba điều.
Thứ nhất “Tổng thống yêu cầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhà nước Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, trước khi Mỹ đặt bút ký quan hệ đối tác với Việt Nam.”
Thứ hai, “Tổng Thống đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng khát vọng dân chủ, nhất là thực thi thể chế dân chủ đích thực trong tiến trình gia nhập vào Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).”
Và thứ ba, “Tổng thống chỉ đến thăm Việt Nam trong điều kiện có chuyển hướng sâu sắc về nhân quyền và dân chủ.”

Bức thư có chữ ký của thân nhân của 21 tù nhân lương tâm là blogger Điếu Cày, luật sư Lê Quốc Quân, TS luật Cù Huy Hà Vũ, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Phương Uyên, Tạ Phong Tần, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Thị Thúy, Bùi Văn Trung, Bùi Văn Thâm, Đoàn Huy Chương, Chu Mạnh Sơn, MS Dương Kim Khải, Đậu Văn Dương, Nguyễn Xuân Anh, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Văn Sơn.
Chữ ký trên đơn của gia đình các tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy gửi tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu can thiệp. (Hình: VRNs)
Họ thuộc các thành phần xã hội khác nhau, từ đấu tranh cho tự do tôn giáo, biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước chống Trung quốc bá quyền bành trướng, đến kêu gọi đa nguyên đa đảng, hoặc vạch ra các vi phạm pháp luật của các lãnh tụ chế độ độc tài ở Hà nội.
Tuy hiến pháp CSVN công nhận các quyền tự do căn bản của công dân nhưng lại dùng các điều luật mơ hồ của Bộ Luật Hình Sự và áp dụng chúng một cách tùy tiện để bỏ tù người ta.

Chữ ký của thân nhân tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân gửi tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu can thiệp. (Hình: VRNs)
Bức thư của họ nhắc tổng thống Mỹ là năm ngoái, tổng thống quân phiệt Miến Điện Thein Sein đã cam kết trả tự do cho các tù nhân chính trị để nối lại quan hệ ngoại giao bình thường với Hoa Kỳ.
Họ được tin ông Obama có thể đến Việt Nam cuối năm nay sau khi dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các đối tác Thái Bình Dương ở Brunei. Bởi vậy, họ mong mỏi ông đến một nước Việt Nam “trong điều kiện có chuyển hướng sâu sắc về nhân quyền, dân chủ”.
Cùng với bức thư chung này, cha mẹ của nữ sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên viết một bức thư tới TT Obama xin ông can thiệp để con gái của họ còn cơ hội “tiếp tục công cuộc học vấn để cống hiến cho đất nước”.
“Bản án mà nhà cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyên phạt con gái tôi rõ ràng là một bản án phi nhân của thế kỷ 21. Nhà cầm quyền CSVN đã cố tình cắt đứt con đường học vấn, giết chết tương lai sinh viên trẻ với tấm lòng đầy nhiệt huyết được cống hiến cho quê hương đất nước”. Bức thư của ông bà Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Thị Nhung viết.
Hiện chiến dịch “Triệu Con Tim – Một Tiếng Nói” đã vận động được hơn 3,000 người gửi thư trực tiếp cho Tòa Bạch Ốc, thúc giục tổng thống Obama áp lực nhân quyền mạnh mẽ với Việt Nam khi ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới đây.
Các cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ cũng dự trù đổ dồn về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để phản đối sự hiện diện của ông chủ tịch nước CSVN đàn áp nhân quyền.
Tại Việt Nam, một bức thư của 82 nhân sĩ trí thức gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề ngày 19/7/2013 cũng thúc giục ông này và chế độ của ông thực thi nhân quyền trước khi ông thăm viếng Hoa Kỳ. (TN)










