Thursday, March 28, 2024

Máy bay Vietnam Airlines bị phi trường Trung Quốc làm khó


HÀ NỘI (NV) –
Một máy bay của hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines bị cơ quan kiểm soát không lưu ở Trung Quốc ra lệnh bay quần quần một chỗ trên trời gần một giờ tới gần hết xăng phải đáp khẩn cấp xuống một phi trường gần đó.










Máy bay hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines chuẩn bị lên đường. (Hình: AFP/Getty Images)


Theo báo Thanh Niên, chuyến bay VN416 của Vietnam Airlines từ Hà Nội bay đi Seoul, Hàn Quốc ngày 15 tháng 1, 2012 vừa qua “sau khi bay được 2 tiếng và đang trên bầu trời Quảng Châu (Trung Quốc) đã nhận được yêu cầu của đài kiểm soát không lưu khu vực này yêu cầu bay tại chỗ 55 phút”.


Nguồn tin nói kiểm soát không lưu tại địa phận Quảng Châu giải thích “trong khu vực có hoạt động nguy hiểm”. Nhưng phải bay một chỗ trên bầu trời quá lâu nên máy bay không đủ nhiên liệu bay tiếp nên đã phải hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải.


Cho tới ngày 2 tháng 3 năm 2012, phía Việt Nam vẫn không được Trung Quốc cho lời giải thích chính thức.


Theo ông Lại Thanh Xuân, phó cục trưởng Cục Hàng Không Việt Nam, “do máy bay của VNA lúc đó đang hoạt động trong không phận của Trung Quốc nên theo quy định phải hoàn toàn tuân thủ chỉ dẫn của nhà chức trách hàng không. Ông Thanh cũng cho rằng, máy bay được chỉ dẫn bay vòng để tránh các hoạt động quân sự hoặc các lý do khác vẫn xảy ra, nhưng thông thường nhà chức trách có sự giải thích rõ ràng”. (T.N.)

MỚI CẬP NHẬT