Tuesday, April 23, 2024

Tây Nguyên thê thảm vì hạn hán, gần 320 ngàn người thiếu ăn

GIA LAI (NV)Hạn hán nghiêm trọng nhất từ 90 năm qua tiếp tục tại cả miền đồng bằng Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên đang làm cho hàng trăm ngàn người đang lâm vào cảnh thiếu ăn do giáp hạt.








Vườn cà phê chết khô vì hạn hán. (Hình: Người Ðô Thị)


Không thấy có một thống kê nào cho biết tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho bao nhiêu người đối diện với cái đói, chỉ thấy có tin dân vùng này đi khỏi khu vực để kiếm việc làm bất cứ gì ở những khu công nghệ, đặc biệt là Sài Gòn, Bình Dương, Ðồng Nai.


Tờ Người Ðô Thị hôm Thứ Hai, 19 tháng 4, 2016 cho hay, “Các tỉnh Tây Nguyên vẫn tiếp tục bị khô hạn khốc liệt. Thống kê của các cơ quan chức năng, toàn khu vực hiện có có 25,000 hộ dân với 123,000 người bị thiếu nước sinh hoạt; đặc biệt, 319,000 người đang lâm vào cảnh thiếu ăn do giáp hạt và hạn hán.”


Lý do chính dẫn đến tình trạng thê thảm này vì hạn hán tiếp tục kéo dài. “Hiện mực nước trên các ao hồ, sông suối ở Tây Nguyên tiếp tục giảm dần. Dòng chảy trên các sông suối đều nhỏ hơn trung bình cùng kỳ 20-30%, có nơi 40-50%. Một số hồ nước đã thấp hơn mực nước chết như Ia Rung (Gia Lai), Krông Búc Hạ, Ea Súp Hạ, Núi Lửa (Ðăk Lăk), Ðăk Sa Nen, Ðăk Brông, Hồ Chè, Ia Bang Thượng (Kon Tum).Trong đó, Ðaklak là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất do hạn hán.” Tờ Người Ðô Thị kể.








Bò thiếu cỏ phải lục tìm cái ăn trên bãi rác thải huyện Ea Sup, Ðắc Lắc. (Hình: VietNamNet)


Hậu quả là “250,000 hộ dân ở đây đang lâm vào cảnh đói và rất cần sự hỗ trợ. 62,000 hộ khác đang ngóng trời cầu mưa vì hơn 2 tháng nay họ phải đi vài cây số mới lấy được một hai bình nước. Tính đến giữa tháng 4, 2016, toàn tỉnh Daklak có 42,365 hecta cây trồng bị hạn, trong đó có 6,148 hecta bị mất trắng (chủ yếu là diện tích cà phê với gần 33,000 hecta bị hạn và hơn 4,400 hecta bị mất trắng). Thiệt hại về cây trồng ước tính 1,312 tỷ đồng…”


Tuần lễ trước, ngày 12 tháng 4, 2016, tờ Tiền Phong thuật theo báo cáo của tỉnh Gia Lai nói rằng “do tình hình hạn hán đang diễn ra ngày càng khốc liệt nên đến thời điểm này đã có khoảng 21,376 ha cây trồng bị hạn và thiếu nước tưới, ước tính thiệt hại khoảng 265 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 7,059 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt và 13,778 hộ với 61,186 khẩu (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) bị thiếu đói.”








Một thiếu niên bồng em đi qua một thửa ruộng khô cháy vì hạn hán ở tỉnh Sóc Trăng hồi tháng 3. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Vì hạn hán kéo dài, theo tờ VietNamNet hôm Thứ Hai, hàng trăm con bò chết vì thiếu cả nước uống và cỏ để ăn trong khi nắng nóng như thiêu như đốt ở khu vực huyện Ea Súp tỉnh Ðắc Lắc.


Theo một bản tin của tờ Thanh Niên đưa ra các con số từ Ủy Ban Trung Ương Chống Bão Lụt Thiên Tai thì cho đến nay, đã 260,000 ha ruộng lúa và hoa màu, 160,000 ha phần lớn là cây cà phê và 4,500 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại vì hạn hán. Có khoảng 340,000 gia đình thiếu nước sinh hoạt.


Sông suối cạn kiệt, những hình ảnh người dân đào giếng ngay trong lòng hồ sâu cả chục mét cũng không tìm thấy nước cho thấy sự nghiêm trọng của hạn hán đang đè nặng lên sự an nguy lương thực và nước uống của người dân. Theo các con số của ủy ban nói trên, khoảng 70% đất nông nghiệp ở khu vực Tây Nguyên khô nẻ vì hạn hán.


Ở khu vực đồng bằng Cửu Long, nước biển đã vào sông trong nội địa đến 90 km ở một số khu vực. Hiện đã có 7 trong số 13 tỉnh ở vùng này tuyên bố thiên tai hạn hán. Ước tính chung thiệt hại đến giờ này vì hạn hán nếu tính sang tiền đô la Mỹ đã lên khoảng 250 triệu đô la. (TN)

MỚI CẬP NHẬT