Thursday, March 28, 2024

Trên 2,000 người bị bác kết quả thi tuyển bậc cao học


VIỆT NAM (NV)
Ít nhất 2,000 người đang theo học bậc cao học tại 15 trường đại học trong toàn quốc đã được lệnh phải ngừng việc học vì kết quả trúng tuyển của họ không được thừa nhận. Theo báo Tuổi Trẻ, các lớp cao học này bị Bộ Giáo Dục Việt Nam kết buộc “vi phạm quy chế tuyển sinh”.










Trung tâm ngoại ngữ tổ chức các lớp thi hộ để lấy bằng tiếng Anh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Trong số 15 trường đại học này có nhiều trường đại học lớn tại Việt Nam như Ðại Học Quốc Gia Hà Nội, Ðại Học Kinh Tế Quốc Dân, Ðại Học Ngoại Thương…


Một số sinh viên có nguy cơ “bỏ học giữa chừng” cho biết các lớp học này đã được mở từ 6 tháng về trước, tuyển hàng ngàn người theo học với mức lệ phí mỗi khóa học 6 tháng lên tới hàng chục triệu đồng, tương đương vài ngàn đô la.


Tin báo Tuổi Trẻ còn nói, nguyên nhân khiến Bộ Giáo Dục Việt Nam ra quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng và giải tán các lớp cao học của 15 trường đại học này là vì các trường tùy tiện cho miễn thi môn ngoại ngữ.


Quyết định này khiến số sinh viên này hoảng loạn. Nhiều người cho rằng Bộ Giáo Dục Việt Nam chỉ nên buộc họ làm bài thi bổ túc thay vì giải tán lớp học.


Nữ sinh viên Quỳnh Anh đang làm việc tại Trung Tâm Thông Tin thuộc Bộ Xây Dựng Việt Nam, đã tốt nghiệp trường Ðại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội còn cho biết bà là giảng viên trường Ðại Học Ngoại Ngữ nên ngoại ngữ đối với bà không phải là “vấn đề gì cả”. Hơn nữa, môn ngoại ngữ chỉ là một trong một số môn thi tuyển mà họ đã đạt đủ điểm để theo học.


Bà Quỳnh Anh cũng cho biết có nhiều sinh viên đã “sốt sắng đóng đủ tiền cho khóa đào tạo”. “Thế mà bây giờ chúng tôi bị nghỉ học ngang, ai sẽ hoàn lại số tiền học phí cho chúng tôi,” bà Quỳnh Anh buồn rầu cho biết.


Một sinh viên khác cũng cho biết đã cố gắng hết sức để tham dự cuộc thi và theo đuổi lớp cao học này, nhưng giờ đây thì tất cả trở thành “muối bỏ biển”. Ông Trần Công Quyền nói: “Tôi đã hy sinh nhiều thứ để cố thi đậu vào lớp này, giờ đây mọi cố gắng đó đã bị xóa sạch. Ai bồi thường thiệt hại cho tôi đây?”


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, một số trường đại học bày tỏ thái độ cứng rắn khi nhận được quyết định của Bộ Giáo Dục Việt Nam. Một số trường cho hay sẽ “không giải tán lớp cao học,” cũng không tổ chức thi lại.


Ðến chiều ngày 13 tháng 3, một số trường tiếp tục giữ thái độ “bất tuân thượng lệnh” của Bộ Giáo Dục buộc phải phúc trình về việc hủy bỏ kết quả tuyển sinh bậc cao học và không đả động về việc sẽ “dẹp tiệm” các lớp này.


Trong khi đó tại tỉnh Ðồng Nai, một đường dây thi hộ vừa bị phá vỡ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai có liên quan đến 200 công chức nhà nước. Số cán bộ này thuê một đội quân hùng hậu nhờ thi lấy bằng Toefl, Toeic để bổ túc hồ sơ bậc cao học.


Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, đường dây thi thuê này bị đổ bể từ vụ một giảng viên trường ngoại ngữ làm giám thị coi thi phát giác sinh viên khoa mình có mặt trong phòng thi.


Người đứng đầu đường dây này là cựu sinh viên ngoại ngữ trường Ðại Học Lạc Hồng – Ðỗ Trần Lê Sơn 28 tuổi cho biết đã hình thành một tổ chức quy tụ 20 sinh viên giỏi ngoại ngữ. Họ chuyên thi giùm các sinh viên và đặc biệt là các cán bộ nhà nước muốn lấy bằng Toefl, Toeic. Thù lao thi giùm để lấy bằng khoảng 7 triệu đồng, tương đương 350 đô.


Theo sự tiết lộ của Sơn, khách hàng của đường dây thi thuê là các cán bộ muốn có bằng ngoại ngữ để được “lên chức, giữ ghế”. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT