HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bắc Kinh thúc giục Hà Nội “đừng nghe lời thế lực bên ngoài” gây hiềm khích giữa hai nước, tránh đơn phương làm phức tạp tình hình Biển Đông.
Guồng máy tuyên truyền CSVN và guồng máy tuyên truyền Trung Quốc đưa tin khác nhau về chuyến thăm Hà Nội của ông Ngoại trưởng Vương Nghị. Tuy cùng nói về một vấn đề nhưng lời lẽ và nội dung chi tiết của bản tin khác nhau, đặc biệt về tranh chấp Biển Đông.

Báo chí CSVN dựa vào cái sườn từ bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) viết giống nhau về cuộc họp của “Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt Nam – Trung Quốc” vào ngày 10 Tháng Chín do phó thủ tướng CSVN Phạm Bình Minh và ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đứng đầu.
Tờ Quân Đội Nhân Dân thuộc Bộ Quốc Phòng CSVN kể rằng về vấn đề trên biển “hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.
Sau cuộc họp với ông Phạm Bình Minh ở “Ủy Ban Hợp Tác Song Phương”, ông Vương Nghị tới gặp Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
VNExpress thuật lại lời ông Phạm Minh Chính “nhấn manh” với ông Vương Nghị là “Hai bên cần chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tuân thủ nhận thức chung cấp cao, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, nỗ lực xử lý thỏa đáng, kiểm soát tốt bất đồng và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển.”
Tàu hải cảnh, tàu “dân quân biển,” tàu khảo sát của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy rối và cản trở các hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí của Việt Nam.
Khác với những gì Hà Nội tuyên truyền, Tân Hoa Xã thuật lời ông Vương Nghị nói trong cuộc họp với ông Phạm Bình Minh là “Hai bên nên tránh bất cứ hành động đơn phương nào có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang tranh chấp. Đồng thời nên đề phòng sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế biết là nhân dân Trung Quốc và Việt Nam có thể quản lý đúng cách các khác biệt cũng như mở rộng hợp tác”.

Truyền thông quốc tế đều cho rằng Ngoại trưởng Trung Quốc đi công du 4 nước ASEAN với Việt Nam là trọng tâm trong nhu cầu cạnh tranh ảnh hưởng địa chính trị với Hoa Kỳ.
Cuối tháng trước, Phó Tổng Thống Kamala Harris tới Việt Nam, kêu gọi CSVN hợp tác với Mỹ chống lại các trò bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bây giờ, Ngoại trưởng Trung Quốc tới Hà Nội thúc giục ngược lại.
Ngay trước khi Vương Nghị tới Hà Nội, nhóm mẫu hạm USS Carl Vinson tập trận ở phía Bắc Biển Đông trong khi khu trục hạm USS Benfold đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn. Đá Vành Khăn là một thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cướp năm 1988 rồi bồi đáp thành đảo nhân tạo khổng lồ, xây dựng các cơ sở quân sự quy mô khống chế khu vực.
Trung Quốc không những hô hoán bị Mỹ xâm phạm “chủ quyền lãnh thổ”, mà đồng thời cũng tập trận đổ bộ chiếm đảo tại bán đảo Lôi Châu, vịnh Bắc Bộ, từ ngày 7 đến ngày 16 Tháng Chín.
Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã mở 36 cuộc tập trận quy mô tại Biển Đông với 14 cuộc tập trận tại vịnh Bắc Bộ và 1 cuộc tập trận tại quần đảo Hoàng Sa, theo thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc.(TN) [kn]






















































































