Friday, March 29, 2024

Bắc Ninh: Nghi mẹ có bạn trai, con đánh mẹ nứt sọ, gãy xương

BẮC NINH  (NV) – Cha chết, nghi mẹ ruột có “bạn trai,” một thanh niên ở huyện Thuận Thành đã đánh bà mẹ bất tỉnh rồi bỏ trốn. Các bác sĩ chuẩn đoán, nạn nhân bị nứt sọ não, gẫy xương quai hàm.

Ngày 25 Tháng Chín, loan báo với truyền thông trong nước, công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giam Trần Xuân Chương (28 tuổi), trú thị trấn Thanh Miện để điều tra về tội đánh mẹ ruột của mình là bà Phạm Thị Chuốt (50 tuổi) nứt sọ não, vỡ xương quai hàm.

Theo báo Công Lý, tối ngày 23 Tháng Chín, sau khi uống rượu ở quán gần nhà, Chương cùng hai người bạn về nhà ngủ.

Đến khoảng 23 giờ, cùng ngày, Chương nghe tiếng chuông điện thoại của bà Chuốt nhưng bà không nghe. Nghi ngờ mẹ có bạn trai không dám nghe điện thoại nên Chương vào phòng tát vào mặt, khiến bà Chuốt ngã lăn ra sàn nhà. Chưa dừng lại, sau đó Chương tiếp tục cầm chiếc quạt điện đập mạnh đế quạt  vào đầu và mặt mẹ mình đến bất tỉnh.

Sáng 24 Tháng Chín, Chương nhắn tin cho em trai là Trần Việt Tiến, báo “mẹ ốm” và kêu về đưa bà đi bệnh viện rồi bỏ trốn. Khi ông Tiến về đến nhà thấy bà Chuốt ở trạng thái lõa thể, trên người có nhiều vết thương ở đầu nên đã hô hoán nhờ người hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương và báo tin cho công an.

Tin cho biết, chồng bà Chuốt qua đời từ năm 2005, Chương là con đầu và đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản.” Người dân địa phương cho biết, nghi can thường xuyên gây sự và cãi nhau với mẹ.

Hiện công an đang điều tra để khởi tố vụ án. (Tr.N)

Công an dí roi điện, xịt vòi rồng đàn áp 200 người biểu tình ở Hải Dương

MỚI CẬP NHẬT