Nguyễn Phú Trọng qua đời ở tuổi 80 sau thời gian ‘bệnh nặng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần bốn tiếng đồng hồ sau khi Facebook Lê Nguyễn Hương Trà loan tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, qua đời ở tuổi 80, các báo trong nước vào tối hôm 19 Tháng Bảy, giờ Việt Nam, mới loan tin này.

Đáng nói, các báo đều phải đăng nguyên văn bản tin của báo Nhân Dân, cho biết ông Trọng qua đời vào lúc 1 giờ 38 phút chiều 19 Tháng Bảy tại bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108, ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện tại Quốc Hội Việt Nam, hồi giữa Tháng Giêng, sau khi có tin đồn ông “qua đời” vào thời điểm đó. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 Tháng Tư năm 1944, như vậy ông vừa bước qua tuổi 80.

Bệnh viện 108 được hiểu là nơi ông Trọng “thường trú” từ sau lần bị đột quỵ trong chuyến thăm tỉnh Kiên Giang, hồi Tháng Tư, 2019.

Bản tin của tờ Nhân Dân không cho biết ông Trọng bị bệnh gì mà chỉ ghi rằng ông Trọng  “được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần…”

Lý do nêu trên thường được đảng công bố với những trường hợp qua đời của giới chức cấp cao, như cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, hồi Tháng Chín, 2018.

Bản tin công bố cái chết của ông Trọng chưa cho biết chi tiết về Ban Lễ Tang Nhà Nước cũng như thời điểm tổ chức quốc tang, được coi là đặc quyền dành cho giới chức “tứ trụ.”

Một ngày trước khi ông Trọng qua đời, các báo trong nước đồng loạt đưa tin ông Tô Lâm, chủ tịch nước đã tiếp quản ghế tổng bí thư do ông Trọng “cần tập trung vào việc chữa trị.”

Bên dưới bản tin trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, một số ý kiến ca ngợi ông Trọng “là người cộng sản chuyên chính cuối cùng,” “tượng đài diệt tham nhũng,” nhưng cũng có những bình luận chỉ trích ông này “tham quyền cố vị rồi cuối cùng cũng xuôi tay nhắm mắt.”

Facebooker Hoàng Dũng, một người thạo tin chính trường Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng tóm gọn trong hai chữ: ‘Thất bại.’ Thất bại trong việc hạ nhục Nguyễn Tấn Dũng (cựu thủ tướng). Không thể kỷ luật đối thủ, không dám nhắc tên trong cuộc họp, không dám động đến con cái, gia sản Nguyễn Tấn Dũng. Thất bại trong công cuộc chống tham nhũng. Trọng về cõi Hồ Chí Minh mà đàn sâu ngày càng to và đông nhung nhúc. Con sâu chúa lên thế chức Trọng. Thất bại trong việc xây dựng đội ngũ kế cận…”

Trong chuyến thăm Việt Nam của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, vào hôm 20 Tháng Sáu, hình ảnh của ông Trọng do hãng thông tấn Nga chụp cho thấy vóc dáng bị phù nề của ông, được cho là có thể do tác dụng phụ của thuốc, theo báo Nikkei Asia.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã đi không nổi vào hôm 20 Tháng Sáu khi hội đàm với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình: Quân Đội Nhân Dân)

Trong khi đó, hình ảnh này không được đăng tải trên truyền thông Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm ghế tổng bí thư từ năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2026.

Với việc giữ chức vụ tổng bí thư trong hơn 13 năm, ông Trọng là người có thời gian tại vị lâu nhất kể từ sau 1975.

Ngoài chức tổng bí thư, ông Trọng còn kiêm chức chủ tịch nước (từ 23 Tháng Mười năm 2018 đến 5 Tháng Tư năm 2021) sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Trước đó, ông Trọng là chủ tịch Quốc Hội từ 2006 đến 2011 và bí thư Thành Uỷ Hà Nội từ 2000 đến 2006.(N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT