Thursday, April 18, 2024

Báo Việt Nam giúp phó Ban Nội Chính giấu đồng hồ Patek Philippe

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một tấm hình cho thấy ông Nguyễn Văn Yên, phó trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca, trên báo Thanh Niên, VNExpress, đột ngột bị thay bằng hình cắt mất phần tay đeo đồng hồ.

Tấm hình nêu trên minh họa cho bản tin “Phó trưởng Ban Nội Chính Trung Ương: Không có chuyện bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi giấu” đăng trên tờ Thanh Niên hôm 10 Tháng Năm.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca đeo trên tay ông Nguyễn Văn Yên, phó trưởng ban Nội Chính Trung Ương, đăng trên VNExpress trước khi bị cắt mất phần dưới. (Hình: VNExpress)

Theo ghi nhận của trang web Chrono24, chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca có giá lên đến $269,370.

Việc thay hình ông Nguyễn Văn Yên cũng diễn ra với bản tin “Sai phạm trong đăng kiểm kéo dài nhiều năm, có tổ chức” trên báo VNExpress vào hôm 11 Tháng Năm.

Do là cơ quan được đảng giao phó công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, Ban Nội Chính Trung Ương có quyền sinh sát nhắm vào các giới chức tham nhũng.

Đáng lưu ý, một bản tin đăng trên báo Kinh Tế Đô Thị hồi Tháng Mười Một năm ngoái cho thấy ông Yên từng đeo chiếc đồng hồ nêu trên tại một cuộc họp vào thời điểm đó.

Ngoài ra, trong những lần xuất hiện khác, ông Yên được cho là đeo những chiếc đồng hồ “không dưới $100,000.”

Facebook Hoàng Dũng bình luận trên trang cá nhân: “Tuy [báo] Thanh Niên đã cắt nửa cánh tay Yên nhưng video thì vẫn để nguyên cánh tay có đồng hồ. Có lẽ tờ báo này muốn e ấp điều gì đó. Rất có thể sau bài viết này thì video cũng sẽ bị gỡ bỏ. Ban Nội Chính Trung Ương, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng sẽ chỉ đạo ông Yên không tiếp tục đeo các đồng hồ trăm ngàn đô nữa, trong các cuộc họp tiếp sau? Vậy thì [đồng hồ Patek Philippe] chỉ để trưng ở nhà riêng thôi hay sao?”

Trước ông Nguyễn Văn Yên, một số giới chức của đảng từng bị công luận phát giác đeo đồng hồ xa xỉ trong lúc mức lương của họ khá “eo hẹp.”

Trong số này có ông Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công An tỉnh Bình Dương, xuất hiện trên báo hồi Tháng Chín năm ngoái với chiếc đồng hồ Rolex Day Date vàng được cho là trị giá $50,000 và một cái bút Montblanc giắt trên túi áo.

Tấm hình ông Nguyễn Văn Yên đã bị cắt mất phần tay đeo đồng hồ trên tờ Thanh Niên sau khi công luận bàn tán. (Hình: Nguyễn Trường/Thanh Niên)

Trước đó, hồi năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải, lúc này còn tại vị ghế phó chủ tịch quận 1, Sài Gòn khi đi dẹp vỉa hè nhưng khoe điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe trên tay.

Sau đó, ông này dựng lên câu chuyện bán đồng hồ, điện thoại xa xỉ cho một doanh nhân ở Quảng Ninh với giá 2 tỷ đồng ($85,226) để “mua một ngôi nhà làm nơi tá túc cho người vô gia cư.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT