Bắt giữ Nguyễn Linh Ngọc, cựu thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Bảy, Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An đã bắt tạm giam ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Ông Nguyễn Linh Ngọc từng được biết đến là người đã ra lệnh xả 1 triệu khối bùn thải từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển Bình Thuận hồi năm 2017, bất chấp phản ứng của công luận.

Ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường. (Hình: VNExpress)

Theo báo Thanh Niên, cùng tội danh trên, các ông Nguyễn Văn Thuấn, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa, cựu vụ trưởng Khoáng Sản; Hồ Đức Hợp, giám đốc và Lê Công Tiến, phó giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Yên Bái, cũng bị bắt giữ.

Tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” được hiểu là dính đến tham ô, nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới khi Bộ Công An mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy” ra tại công ty tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Đoàn Văn Huấn, tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Chính, kế toán trưởng công ty Thái Dương, đã chỉ đạo khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm và 152 triệu kg quặng sắt. Từ sai phạm này các bị can đã hưởng lợi bất chính 632 tỷ đồng ($24.9 triệu).

Theo cáo buộc, hai ông Huấn và Chính còn thỏa thuận với công ty Cổ Phần Đất Hiếm Việt Nam và công ty Hợp Thành Phát trong lúc mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) “không đúng thực tế.”

Sự kiện ông Nguyễn Linh Ngọc ra lệnh xả 1 triệu khối bùn thải xuống biển Bình Thuận hồi năm 2017. (Hình: VietNamNet)

Việc này giúp công ty Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng ($1.1 triệu) thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho nhà nước trên 7.5 tỷ đồng ($296,137).

Hồi Tháng Mười, 2023, ông Huấn và Chính đã bị Bộ Công An khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT