Saturday, April 20, 2024

Bắt quả tang nửa tấn bì, thịt heo bốc mùi hôi thối bày bán trong chợ

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Gần 500 kg bì heo đang bốc mùi hôi ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, và khoảng 130 kg thịt heo bệnh đang bày bán ngay trong chợ đầu mối Hóc Môn, Sài Gòn đã bị cơ quan hữu trách phát hiện, bắt tiêu hủy.

Ngày 13 Tháng Sáu, 2019, nói với báo Thanh Niên, Phòng Cảnh Sát Môi Trường, Công An thành phố Hải Phòng, xác nhận đã bắt giữ và tiêu hủy gần 500 kg bì heo không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào 12 giờ 30 phút trưa 12 Tháng Sáu, Phòng Cảnh Sát Môi Trường phối hợp với các cơ quan hữu trách và Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, tiến hành kiểm tra xe tải do ông Vũ Đoàn Bằng (47 tuổi, ngụ thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương) lái.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan hữu trách đã phát hiện trên xe có 480 kg bì heo đã bốc mùi hôi thối đựng trong 16 bao tải. Toàn bộ số bì lợn trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Bằng khai đã thu mua bì heo trôi nổi tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng để mang về làm thực phẩm bán cho các quán ăn, xe bánh mì…

Ngoài việc bị tiêu hủy số bì heo nói trên, ông Bằng còn bị Ủy Ban Nhân Dân huyện An Dương phạt 5 triệu đồng.

Cơ quan hữu trách kiểm tra số bì heo không rõ nguồn gốc. (Hình: Thanh Niên)

Liên quan đến thịt heo kém phẩm chất, sáng cùng ngày, Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Thành Phố ở Sài Gòn, cho biết đã phát hiện trường hợp kinh doanh thịt heo thối trong Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Hóc Môn (Sài Gòn).

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện sạp Tiến-T13 do bà Phạm Thị Vân làm chủ đang bán gần 130 kg thịt heo “nhạt màu và có mùi hôi, biến đổi màu sắc.”

Trước đó, cơ quan này cũng phát hiện nhiều trường hợp thịt heo không bảo đảm phẩm chất suýt “chạy” vào các sạp kinh doanh trong Chợ Đầu Mối Bình Điền (huyện Bình Chánh, Sài Gòn).

Hiện nay, dịch tả heo Phi Châu đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam. Nhiều người nuôi heo đã tiếc của giết heo bệnh mang đi bán cho người tiêu thụ. Cụ thể, hôm ngày 7 Tháng Sáu, lực lượng tại chốt kiểm dịch tạm thời ở xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) kiểm tra thùng xe tải thì phát hiện nhiều bao tải bên trong có 537 kg thịt heo.

Chủ lô hàng là bà Vương Thị Loan (trú ở phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) khai nhận đã mua số thịt heo bệnh trên tại thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), nơi có dịch tả heo Phi Châu hoành hành để chở vào xã Phương Thiện tiêu thụ.

Đây là một trong những vụ hiếm hoi ngăn chặn kịp thời các sản phẩm từ heo bệnh dịch, không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch lây lan ra thị trường mà hiện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của giới hữu trách.

Để tự bảo vệ mình, nhiều gia đình ở Việt Nam đã không ăn thịt heo, khiến nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này gặp nhiều khó khăn. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT